Theo mẹ đi bán măng, thiếu nữ bị dây điện vướng vào giật tử vong sau bão

Ngọc Tú |

Trên đường đi bán măng cùng mẹ, Na bị dây điện trần vướng vào dẫn đến bị giật tử vong.

Ngày 16/9, chính quyền xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này có 1 nạn nhân tử vong do bị vướng dây điện ngã trên đường sau bão.

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, em Cung Thị Na (SN 2001) theo mẹ là Nguyễn Thị Nối đi bán măng. 2 mẹ con chị Nối đi 2 xe máy chở măng đi bán.

Khi đi qua xóm Kim Thành (Hùng Thành), chị Nối lách qua cây bạch đàn đi trước. Sau đó Na lách đi sau. Tuy nhiên do không chú ý nên khi lách qua cây bạch đàn, Na bị dây điện trần bị đứt trước đó vướng vào xe rồi giật khiến nạn nhân tử vong.

Theo mẹ đi bán măng, thiếu nữ bị dây điện vướng vào giật tử vong sau bão - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương xã Hùng Thành và lực lượng chức năng xuống điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 3h sáng 16/9, một nạn nhân đi trên Quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Nghi Khánh (Nghi Lộc, Nghệ An) cũng đã bị dây điện vướng vào cổ dẫn đến tử vong.

Theo mẹ đi bán măng, thiếu nữ bị dây điện vướng vào giật tử vong sau bão - Ảnh 2.

Người thân em Na khóc ngất khi nghe tin sự việc.

Theo đó, khoảng 3h sáng 16/9, anh Hoàng Trọng B. (SN 1977, trú tại xóm 10, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chạy xe máy đi trên Quốc lộ 46.

Khi đi qua xã Nghi Khánh, anh B. bị dây cáp quấn vào cổ làm ngã người và xe xuống đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo mẹ đi bán măng, thiếu nữ bị dây điện vướng vào giật tử vong sau bão - Ảnh 3.

Hiện trường nơi anh B. tử vong.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại