Theo cha mẹ đi vớt hến, 2 em nhỏ bị chết đuối thương tâm

Hoàng Thanh |

Hai em nhỏ theo cha mẹ đến khu vực đập Đăk Yên ở xã Hòa Bình, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) để vớt hến thì không may bị chết đuối.

Chiều 24-3, ông Phan Văn Pháp - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) - cho biết tại khu vực đập Đăk Yên của xã vừa xảy ra vụ việc 2 cháu nhỏ bị chết đuối.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, hai cháu Th.Tr (12 tuổi) và Th.T (10 tuổi, cùng trú tại TP Kon Tum) theo cha mẹ đến khu vực đập Đăk Yên thuộc thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum để vớt hến.

Đến khoảng 13 giờ 30, không may các cháu bị đuối nước và được người dân phát hiện, báo lên chính quyền địa phương.

Theo cha mẹ đi vớt hến, 2 em nhỏ bị chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum huy động lực lượng tìm kiếm 2 cháu nhỏ

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hòa Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể hai cháu nhỏ đã được tìm thấy. Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự đồng thời điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại