Thêm một sai sót nữa ở Ai là triệu phú do "GS Xoay" dẫn

L.T.Hà |

Ở số đầu tiên của Ai là triệu phú, "GS Xoay" đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc: quên mất thành tích của người chơi là giáo viên đến từ Hà Giang từng giành 80 triệu tiền thưởng.

Sau khi xem số đầu tiên của Ai là triệu phú năm 2021, nhiều khán giả đã tinh ý phát hiện ra vài điểm chưa chính xác của chương trình.

Cụ thể, trong chương trình, người chơi Trần Đặng Đăng Khoa đã xuất sắc trả lời đến câu cuối cùng của Ai là triệu phú. Tuy nhiên, anh đã có một chút nhầm lẫn nên đã không vượt qua được thử thách cuối cùng này.

 Thêm một sai sót nữa ở Ai là triệu phú do GS Xoay dẫn  - Ảnh 1.

Khi bắt đầu bước vào câu số 15, MC Đinh Tiến Dũng đã chia sẻ với khán giả rằng "Tính đến thời điểm chỉ có 2 người làm được điều này. Người trước bạn là anh Lê Anh, diễn ra cách đây đúng một giáp, ngày 9/9/2008. Bạn là người thứ 2".

Nhưng khán giả đã dẫn chứng rằng Trần Đặng Đăng Khoa là người thứ 3 chứ không phải thứ 2. Người thứ 2 chạm đến câu số 15 là trong chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày 20/11.

Không phải là một người chơi như những chương trình "Ai là triệu phú" số bình thường khác, "Ai là triệu phú" nhân dịp 20/11 đặc biệt hơn khi người chơi được "thử sức" cùng với một người thân - tạo thành một cặp người chơi.

 Thêm một sai sót nữa ở Ai là triệu phú do GS Xoay dẫn  - Ảnh 2.

Anh Đào Hồng Vũ và cô giáo của mình đã từng giành 80 triệu từ chương trình.

Anh Đào Hồng Vũ là giáo viên trường THCS Yên Biên, Hà Giang cùng với sự trợ giúp đặc biệt từ người đồng nghiệp cũng chính là cô giáo của mình - cô Bùi Thị Hà Thanh đã trở thành chủ nhân mới của tấm séc 80 triệu từ chương trình.

Ngoài sai sót này, số đầu tiên của Ai là triệu phú còn gây tranh cãi với câu hỏi số 3 dành cho người chơi Đăng Khoa: "Loài chim nào sau đây có thể bắt chước được tiếng người?". 4 đáp án để Đăng Khoa lựa chọn là chích bông, họa mi, quạ và vẹt. Trong câu hỏi này, anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời là vẹt và được MC công nhận là đáp án đúng.

Nhiều khán giả cho rằng thực tế cho thấy, có hơn 1 loài chim có thể bắt chước tiếng người, đó là quạ và vẹt. Điều này được chứng minh trong nhiều tài liệu và cả trên thực tế.

Gõ kết quả tìm kiếm "quạ nói tiếng người" lập tức ra rất nhiều kết quả. Năm 2014, công chúng Việt Nam cũng từng phát sốt về 3 chú quạ có thể biết nói và hát tiếng người ở Hải Phòng. Những chú quạ này chỉ cần 1 tháng để biết những từ xưng hô cơ bản trong gia đình chủ, biết gọi tên các thành viên trong nhà.

Thực tế, đáp án của Đăng Khoa không sai vì format chương trình, mỗi câu hỏi chỉ tồn tại một câu trả lời đúng. Đây được coi là sai sót ở bộ phận soạn câu hỏi và đưa ra các đáp án.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại