Thêm một quan chức Mỹ thăm Đài Loan (Trung Quốc)

Minh Hạnh |

Thống đốc bang Indiana (Mỹ) đã đến Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 21/8, trở thành quan chức mới nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này bất chấp áp lực từ Bắc Kinh.

Thống đốc bang Indiana - Eric Holcomb. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang Indiana - Eric Holcomb. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận gần đảo Đài Loan của nước này kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo vào đầu tháng 8.

Tuần trước, một nhóm các nghị sĩ Mỹ đã tiếp tục đến thăm Đài Loan (Trung Quốc) .

Thống đốc bang Indiana - Eric Holcomb cho biết ngoài Đài Loan (Trung Quốc), ông cũng sẽ đến thăm Hàn Quốc. Dự kiến ông Holcomb sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) - bà Thái Anh Văn vào sáng 22/8.

“Tôi háo hức được dành tuần tới để xây dựng các mối quan hệ mới, củng cố các mối quan hệ lâu dài và tăng cường các mối quan hệ hợp tác quan trọng với Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)”, ông Holcomb viết trên Twitter.

Holcomb coi chuyến công du lần này là một chuyến đi nhằm mục đích “phát triển kinh tế”, đồng thời tuyên bố ông là Thống đốc Mỹ đầu tiên đến thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Hiện Bắc Kinh chưa lên tiếng về chuyến thăm của ông Holcomb.

Cơ quan đối ngoại của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết ông Holcomb sẽ gặp đại diện từ các công ty bán dẫn lớn, và sẽ ký nhiều biên bản ghi nhớ về thương mại, công nghệ.

Đài Loan (Trung Quốc) là nơi có công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới - TSMC. Công ty này cũng đang xây dựng một nhà máy trị giá 12 tỷ đô la ở bang Arizona của Mỹ.

Bắc Kinh từng nhiều lần khẳng định vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ với Washington. Trung Quốc coi bất cứ điều gì liên quan đến hòn đảo này là vấn đề nội bộ.

Các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc đang tiếp tục diễn ra xung quanh đảo Đài Loan của nước này, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn so với các cuộc tập trận được tiến hành ngay sau chuyến thăm của bà Pelosi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại