Thêm một mối nguy hiểm ở biển Vũng Tàu sắp “vào mùa”, Tiên Nguyễn từng phải hốt hoảng đăng story cảnh báo

Hạ Linh |

Sắp tới nếu có ý định đi biển Vũng Tàu hoặc các vùng biển miền Nam vào đầu hè thì bạn nên chú ý tới mối nguy hại này.

Sang tháng 3, chấp chới 1 - 2 tháng nữa là các vùng biển phía Nam sẽ đón lượng du khách tăng đột biến, bởi hè đã tới mà. Trong niềm hân hoan đi du lịch biển hè, du khách đặc biệt cần chú ý bảo vệ bản thân và những người xung quanh bởi đây cũng là thời điểm các loài sinh vật, hiện tượng thiên nhiên phát triển mạnh.

Trong thời điểm từ tháng 4, tháng 5 tới đây, biển Vũng Tàu sẽ xuất hiện một mối nguy hại du khách cần lưu ý. Cụ thể, đó là hiện tượng sâu biển “xâm chiếm” các vùng nước gần bờ & trên bờ cát.

Con sâu biển, hay còn gọi là chuột biển hoặc rết biển. Bề ngoài chúng khá giống sâu róm, có màu xám/xanh/đen, thường lẩn trốn trong cát.

Chúng di chuyển nửa giống sâu, lại nửa giống đỉa, có kích thước tối đa có thể đạt tới 30 cm. Phần nguy hiểm nhất của sâu biển là lông - chúng chứa độc tố gây dị ứng. Nếu chẳng may chạm phải sẽ gây mẩn ngứa, sưng tấy, rất khó chịu.

Thêm một mối nguy hiểm ở biển Vũng Tàu sắp “vào mùa”, Tiên Nguyễn từng phải hốt hoảng đăng story cảnh báo - Ảnh 1.

Cận cảnh sâu biển

Rich kid Tiên Nguyễn từng tận mắt bắt gặp loài sâu biển trong một chuyến nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu vào tháng 5/2020. Cô hốt hoảng lập tức đăng story cảnh báo cho mọi người, thậm chí còn khẳng định sẽ tránh xuống biển trong thời điểm đó.

Thêm một mối nguy hiểm ở biển Vũng Tàu sắp “vào mùa”, Tiên Nguyễn từng phải hốt hoảng đăng story cảnh báo - Ảnh 2.

Story quay cận cảnh con sâu biển quằn quại trên cát, Tiên Nguyễn còn thốt lên: “Không bao giờ xuống nước nữa”

Về vấn đề này, ông Phạm Khắc Tộ (Giám đốc Ban quản lý các KDL TP. Vũng Tàu) từng cho biết, cứ tháng 4, tháng 5 hàng năm sẽ xuất hiện sâu biển, đến tháng 7 chúng tự biến mất. Tuỳ từng năm và điều kiện tự nhiên, sâu biển sẽ xuất hiện nhiều hay ít.

“Có sâu biển thì chứng tỏ môi trường biển còn sạch và đảm bảo, không có ô nhiễm gì cả. Nếu không may đụng phải sâu biển, lông sâu biển cắm vào người chỉ gây ngứa chút xíu chứ không sao. Người dân không nên gãi nhiều quá, dẫn đến xước da, nhiễm trùng. Khi tắm biển người dân nên để ý tránh xa vùng có sâu, tránh tiếp xúc trực tiếp”, ông Tộ khuyến cáo.

Thêm một mối nguy hiểm ở biển Vũng Tàu sắp “vào mùa”, Tiên Nguyễn từng phải hốt hoảng đăng story cảnh báo - Ảnh 3.

Tốt nhất khi thấy cảnh tượng này hãy tránh xa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại