Thêm một lần nữa, tuyển nữ sẽ gỡ gạc tham vọng cho bóng đá nam Việt Nam?

Đoàn Dự |

Khi tuyển nam Việt Nam chưa vô địch ĐNÁ, tuyển nữ đã làm được điều đó năm 2006. Khi bóng đá nam chưa vô địch SEA Games, tuyển nữ đã vô địch tới 5 lần. Giờ tại Olympic thì sao?

Việt Nam đã vỡ mộng tham dự Olympic Tokyo 2020 sau khi bị loại khỏi VCK U23 châu Á ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, giấc mơ dự Thế vận hội của bóng đá Việt Nam chưa chấm dứt. Chúng ta vẫn còn đó đội nữ của HLV Mai Đức Chung đang cố gắng từng ngày để giành được tấm vé danh giá.

Đội nữ Việt Nam tập luyện tới ngày 28 Tết, rồi mồng 3 đã tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, Olympic 2020.

Trời như chiều lòng người khi chúng ta liên tiếp gặp những thuận lợi ở bảng A. Đội mạnh nhất bảng, Triều Tiên rút lui, khiến cơ hội được lọt vào vòng play-off của thầy trò HLV Mai Đức Chung tăng lên cực cao.

Chúng ta sẽ chỉ cần đứng trên Myanmar là đạt được tấm vé vượt qua vòng loại thứ 3. Thậm chí, với việc Myanmar thua đậm Hàn Quốc 0-7, ngay cả khi chúng ta hòa Myanmar, cơ hội đi tiếp vẫn là không nhỏ. Chỉ cần Việt Nam thua Hàn Quốc với tỷ số vừa phải để hơn Myanmar về chỉ số phụ là đi tiếp.

Tất nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ vẫn là một chiến thắng trước Myanmar, để sớm nắm trong tay vé vào vòng play-off.

Thêm một lần nữa, tuyển nữ sẽ gỡ gạc tham vọng cho bóng đá nam Việt Nam? - Ảnh 1.

Việt Nam vô địch SEA Games 2019 nhưng không gặp Myanmar tại giải này. Song gần nhất hồi 8/2019, chúng ta thắng đối phương 4-0 tại AFF Cup.

Ở AFF Cup nữ 2019, Việt Nam từng thắng Myanmar tới 4-0 tại bảng B. Ở AFF Cup nữ 2018, Việt Nam cũng 2 lần vượt qua Myanmar, nhưng ở vòng bảng chúng ta thắng khá chật vật 4-3 và khi tranh giải 3 thì thắng 3-0.

Trên BXH FIFA, Việt Nam xếp hạng 32, còn Myanmar đứng thứ 44. Về cơ bản, Việt Nam rõ ràng mạnh hơn địch thủ cùng khu vực ĐNÁ nhưng không thể coi nhẹ. Dĩ nhiên HLV Mai Đức Chung đã nhận thức rõ điều đó và ông sẽ biết cách để chí ít có được 1 điểm, thậm chí ôm trọn vẹn 3 điểm.

"Mới đây chúng tôi có thể cũng thắng Myanmar, nhưng đấy đã là quá khứ rồi, giờ họ tiến bộ nhiều lắm. Myanmar cũng đã biết nhiều về Việt Nam thông qua SEA Games 2019.

Hôm trước, họ gặp đối thủ quá mạnh là Hàn Quốc nên tôi nghĩ các cầu thủ Myanmar chưa thể hiện được đúng khả năng. Họ vẫn khá tự tin khi kiểm soát bóng, nhưng lại không thực hiện được ý đồ do áp lực lớn từ phía đối phương" - HLV Mai Đức Chung nói.

Trợ lý HLV Myanmar, Khin Mg Thwe cũng lên tiếng "nắn gân" Việt Nam: "Chúng tôi biết rõ họ khi năm nào cũng đụng độ nhau. Chúng tôi sẽ cần kiểm soát được thế trận khi các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và có tổ chức tốt.

Quan trọng là chúng tôi cần kiểm soát được những sự khiêu khích từ Việt Nam. Nếu chúng tôi làm tốt và diến biến như dự kiến sẽ là lợi thế lớn. Chúng tôi sẽ không chơi kém như trước Hàn Quốc đâu, đây sẽ là một trận cầu mở và Myanmar sẵn sàng chống lại những sự khiêu khích của đối thủ".

Trận đấu giữa nữ Việt Nam vs Myanmar sẽ diễn ra tại SVĐ Jeju World Cup, Hàn Quốc lúc 17h00 theo giờ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại