Theerathon vướng vào drama ồn ào của bóng đá Thái Lan, bị tố vừa đánh vừa chửi đàn em

Linh Đan |

“Trước đây tôi từng rất tôn trọng anh, nhưng giờ thì hết rồi”, cựu tuyển thủ U23 Thái Lan gửi lời thẳng đến Theerathon Bunmathan sau trận đấu tại Thai League.

Một vụ lùm xùm lớn vừa nổ ra sau vòng 24 Thai League. Tiền đạo trẻ Jakkit Palapon của CLB Khon Kaen vừa qua khiến dư luận Thái Lan dậy sóng khi viết lên facebook cá nhân lời tố cáo Theerathon Bunmanthan hành xử không đẹp.

Tình huống này diễn ra sau khi Buriram United của Theerathon nâng tỉ số lên 3-1 và Jakkit Palapon muốn nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi để Khon Kaen có thể tìm kiếm bàn gỡ.

"Khi đội của tôi bị thủng lưới, tôi đã chạy đến lấy quả bóng. Bunmathan tỏ ra phật ý khi tôi lấy quả bóng để mau chóng đưa nó vào cuộc. Anh ta bất ngờ chạy đến và đánh vào lưng tôi. Tôi ngã xuống và anh ta hét vào tôi, bảo rằng đừng diễn kịch nữa và chửi tôi.

Đừng nghĩ rằng anh giỏi hơn người khác. Tôi không quan tâm anh giỏi đến đâu, nổi tiếng đến đâu, có bao nhiêu người khen ngợi, nhưng nếu anh không tôn trọng người khác, người khác cũng sẽ không tôn trọng anh.

Đối với tôi, tôi tôn trọng mọi người, dù có phải là anh em của tôi hay không. Trước đây tôi từng rất tôn trọng anh, nhưng giờ thì hết rồi", cựu tiền đạo U23 Thái Lan viết.

Theerathon vướng vào drama ồn ào của bóng đá Thái Lan, bị tố vừa đánh vừa chửi đàn em - Ảnh 1.

Jakkit Palapon từng cùng U23 Thái Lan giành huy chương bạc SEA Games 31.

Không lâu sau đó, Theerathon Bunmathan cũng trực tiếp lên tiếng. Trên facebook cá nhân của mình, đội trưởng tuyển Thái Lan viết:

"Tôi vốn tự lấy bóng lên để không làm lãng phí thời gian của đối thủ nhưng lại vô tình rơi vào một cuộc chiến khi Jakkit Palapon giật bóng khỏi tay tôi.

Lúc đó, có nhiều người chứng kiến và cậu ta đã nói là: Anh nghĩ rằng mình trông thật ngầu vì là một tuyển thủ quốc gia hay sao? Điều này khiến tôi thấy không được tôn trọng.

Cậu ấy nói xấu tôi nhưng lại nói tôi không tôn trọng cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn trái bóng sớm vào cuộc, tại sao không lấy nó từ thủ môn của mình mà khi tôi mang quả bóng trở lại giữa sân thì lại tranh giành với tôi.

Khi đó đội tôi đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Và khi Buriram United có bàn thắng thứ 4, tôi đã chọn cách không lấy bóng lên như trước. Khi đó, cậu ta cũng không chạy tới lấy bóng để sớm trở lại cuộc chơi. Tại sao cậu ta lại không làm như trước. Tỷ số 3-1 hay 4-1 thì có gì khác biệt".

Theerathon vướng vào drama ồn ào của bóng đá Thái Lan, bị tố vừa đánh vừa chửi đàn em - Ảnh 2.

Theerathon nhiều lần bị vướng vào tranh cãi vì phong cách thi đấu của mình. Nổi bật nhất trong số đó là việc cầu thủ này đã không ít lần dùng tiểu xảo khi đối đầu tuyển Việt Nam và phải nhận về nhiều chỉ trích. (Ảnh: Như Đạt)

Cầu thủ thuộc biên chế Buriram United cũng lý giải thêm về hành động của mình: "Cuối cùng, tôi muốn nói rằng nếu ai để ý sẽ thấy, kể từ khi chơi tại J.League, tôi không chạy ăn mừng khi có bàn thắng, bởi tôi sợ làm vậy sẽ mất sức.

Tốt hơn hết, tôi nên giữ năng lượng cho mình để tiếp tục trận đấu. Tôi chọn cách chia vui khi đồng đội chạy đến chỗ của mình. Đó là lý do vì sao tôi ôm bóng lên vạch giữa sân để đối phương có thể tiếp tục trận đấu. Tôi muốn chơi bóng, muốn trận đấu không bị gián đoạn quá lâu".

Theerathon vướng vào drama ồn ào của bóng đá Thái Lan, bị tố vừa đánh vừa chửi đàn em - Ảnh 3.

Theerathon Bunmathan đang là trụ cột của đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: Như Đạt)

Hiện tại, cả Theerathon Bunmathan và Jakkit Palapon đều chưa có động thái tiếp theo. Bản thân Theerathon cũng đã gác lại những tranh cãi để lên tập trung cùng đội tuyển Thái Lan.

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 1990 vướng vào những lùm xùm tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước đó, vào giữa năm 2021, Theerathon từng dọa sẽ kiện những cổ động viên Thái Lan xúc phạm mình. Khi ấy, hậu vệ này xin phép Liên đoàn bóng đá Thái Lan không tập trung đội tuyển để dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 (thi đấu tập trung tại UAE).

Theerathon lo ngại việc phải cách ly sau khi từ UAE về Nhật Bản sẽ khiến anh có thể bỏ lỡ những trận đấu của Yokohama F. Marinos.

Việc Theerathon đặt lợi ích cá nhân lên trên việc phục vụ cho tuyển Thái Lan khiến anh bị nhiều CĐV chỉ trích, thậm chí xúc phạm trên mạng xã hội. Không bỏ qua, đội trưởng tuyển Thái Lan cũng phản ứng khá gay gắt.

"Tôi đã chụp lại màn hình một số bình luận xúc phạm. Tôi đã hỏi luật sư của mình, liệu có thể kiện những người này hay không? Anh ta bảo rằng tôi có thể. Mọi chuyện hãy đợi khi tôi quay về Thái Lan", Bunmathan khi ấy tuyên bố trên tờ SMM (Thái Lan).

Vụ việc sau đó lắng xuống khi các bên không tiếp tục làm căng thẳng tình hình. Bản thân Theerathon Bunmathan cũng trở lại tuyển Thái Lan và đóng vai trò quan trọng trong những giải đấu vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại