Yaya Toure xác nhận muốn rời Etihad

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Viễn cảnh Yaya Toure rời Man City vì 1 buổi sinh nhật thiếu long trọng đang trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết!

Sáng nay, người đại diện của Yaya Toure -Dimitri Seluk, phát biểu gây sốc: “Những gì đã xảy ra trong ngày sinh nhật của Toure là không thể chấp nhận được. Nó cho thấy Man City không hề quan tâm đến anh ấy. Sau tất cả những gì Toure đã cống hiến cho CLB này, đó là một sự xúc phạm”.

Cùng với những chia sẻ trên, Dimitri Seluk khẳng định thân chủ mình đang muốn rời Etihad càng sớm càng tốt. Và đến tối, đích thân Yaya Toure đã đăng đàn xác nhận.

“Người đại diện của tôi đã cố gắng để nói ra quan điểm từ thân chủ, đó chắc chắn không phải trò đùa. Và có vẻ như bây giờ 1 phát ngôn chính thức từ tôi thực sự quan trọng.

Phải, tất cả những gì Dimitri nói đều là sự thật. Anh ấy đã nói thay tôi. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo để nói rõ ràng về vấn đề này sau World Cup”.

Dimitri Seluk, đại diện của Yaya Toure

Dimitri Seluk, đại diện của Yaya Toure

Trên Twitter, Yaya Toure cũng đã châm biếm cách Man City mừng sinh nhật của anh một cách quá đỗi “giản dị”.

“Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật hôm nay. Thiệp từ Man City vừa đến… phải, nó bị lẫn trong các thông báo khác. Haha”.

Thiệp chúc mừng của Man City gửi Yaya Toure

Thiệp chúc mừng của Man City gửi Yaya Toure

Trên thực tế, các cầu thủ Man City đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Yaya Toure. Tất cả đã mang tới 1 chiếc bánh và hát bài “Happy Birthday”. Nhưng theo đại diện của Yaya Toure, điều đó là chưa đủ và quá hời hợt.

Clip Man City mừng sinh nhật Yaya Toure nhạt nhẽo

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

“Không ai trong số họ bắt tay Toure trong ngày sinh nhật. Điều đó thật tồi tệ. Anh ấy có một chiếc bánh thật đấy. Nhưng nếu là sinh nhật của Roberto Carlos, Chủ tịch Anzhi đã tặng hẳn 1 chiếc Bugatti.

Tôi không mong đợi Man City tặng Toure một siêu xe Bugatti. Tôi chỉ mong họ tới, bắt tay anh ấy và nói “Chúc mừng sinh nhật”. Đó là điều tối thiểu họ phải làm được trong 1 ngày sinh nhật của đồng đội”.

Carlos bên chiếc siêu xe Bugatti

Carlos bên chiếc siêu xe Bugatti

Trước đó, Man City đã làm hẳn 1 chiếc bánh khổng lồ, nặng tới 100 kg để mừng việc The Citizens vô địch Premier League lần thứ 2 trong 3 năm. Nhưng thật đáng tiếc, CLB này lại tổ chức 1 sinh nhật chẳng ra sao cho cầu thủ quan trọng nhất của họ.

Các ông chủ Man City mừng chức vô địch Premier League lần thứ 2 rất hoành tráng nhưng quên hẳn Yaya Toure

Các ông chủ Man City mừng chức vô địch Premier League lần thứ 2 rất hoành tráng nhưng quên hẳn Yaya Toure

Trả lương cao thôi chưa đủ, rõ ràng The Citizens cần phải có 1 nét văn hóa tốt đẹp hơn trong CLB, đầu tiên thể hiện ở việc tri ân cầu thủ vào ngày sinh nhật. Nếu Man xanh mất đi Toure vì lý do “ngớ ngẩn” này, sẽ quả thật đáng tiếc.

Yaya Toure là cầu thủ quan trọng nhất Man City nhiều mùa qua

Yaya Toure là cầu thủ quan trọng nhất Man City nhiều mùa qua

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại