West Brom tiến quân tới Stamford Bridge: Châu chấu mà đòi đá xe

Trần Chân |

(Soha.vn) - Đã 35 năm trôi qua, West Brom chưa thể thắng nổi trên sân Stamford Bridge và ngày hôm nay, điều đó rất có thể sẽ lập lại một lần nữa.

22h00 trên sân Stamford Bridge: Chelsea vs West Brom

Trong khi Arsenal còn phải lo trận quyết đấu với Man United, Chelsea có cơ hội cực tốt để gia tăng áp lực với đối thủ cùng thành phố khi tối nay họ chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký West Brom.

Nhìn vào một thực tế, cửa thắng của West Brom gần như bằng 0 trong trận này. Lịch sử nói rằng đã 35 năm trôi qua, West Brom chưa thể thắng nổi The Blues trên sân Stamford Bridge (30/9/1978). Còn xét về những kỷ niệm nói chung tại London, trong 15 lần gần nhất tới thăm thủ đô, West Brom mới thắng được 1 (thắng QPR – đội bóng phải xuống hạng ở mùa trước).

Nhìn sang Chelsea, HLV Jose Mourinho đang xây dựng lại pháo đài Stamford Bridge theo đúng nghĩa. Tính đến hiện tại, The Blues đã toàn thắng 5 trận đấu trên sân nhà của họ, trong đó đáng kể nhất là chiến thắng 2-1 trước Man City. Và chớ quên, ông thầy người BĐN đang nắm giữ kỷ lục 65 trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge tại Premier League.

Vậy từ đó cũng có thể sớm kết luận rằng, West Brom chỉ còn nước bại trận hoặc may mắn lắm là có thể cầm chân được Chelsea. Nhưng tất nhiên, đội quân áo xanh của Mourinho sẽ không để điều đó xảy ra. Họ muốn có một chiến thắng giòn giã để có thể “tọa sơn quan hổ đấu” giữa Arsenal và Man United.

 

Ở một góc độ khác, trận đấu này đối với Chelsea cũng sẽ là một cơ hội tốt để cho Mourinho xả hơi cho những trụ cột và rèn giũa lại hàng công. Trong trận đấu gặp Schalke vừa qua, báo đen Eto’o đã thể hiện rất tốt với một cú đúp và nay khi Torres vẫn chưa thể quay trở lại sau chấn thương, cơ hội ắt sẽ được trao vào tay sát thủ người Cameroon. Đây được xem là một bài “test” không quá khó đối với Eto’o. Nếu anh làm tốt, Mourinho cũng có cơ hội mở mày mở mặt vì chứng minh được rằng ông không sai khi đưa ra quyết định tuyển quân.

Cũng không nên bỏ qua Demba Ba. Người đồng hương của Eto’o cũng đã góp phần vào chiến thắng tưng bừng của Chelsea hồi giữa tuần. Anh cũng đang rất khát khao được thể hiện mình và có lẽ, Mourinho cũng thừa biết “giết gà thì không cần dùng đến dao mổ trâu”.

Và dù sao đi nữa, Chelsea cũng cần chấn chỉnh lại khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Theo thống kê, The Blues đang là đội bóng ngắm trượt mục tiêu nhiều nhất tại Premier League với 77 pha dứt điểm ra ngoài cột gôn. Cụ thể hơn, Chelsea mỗi trận trung bình tung ra 17 cú sút và chỉ có 5 lần bóng đi trúng đích. Nếu cải thiện được khả năng "ngắm bắn" của mình, ắt hẳn Chelsea sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Dự đoán: Chelsea 3-0 West Brom

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, A.Cole, Ramires, Mikel, Willian, Oscar, Schuerrle, Eto’o

West Brom: Long, Sessegnon, Brunt, Morrison, Mulumbu, Amalfitano, Ridgewell, Olsson, McAuley, Jones, Myhill

Lịch thi đấu vòng 11 Premier League:

 

Bảng xếp hạng Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại