Vừa thành công, Vua phá lưới V-League đã bất ngờ trở mặt

Thu Minh |

Tiền đạo ghi 18 bàn ở mùa giải trước, Patiyo, không có mặt trong ngày CLB Quảng Nam hội quân mà cũng chẳng đưa ra bất cứ lý do nào để giải thích.

Ngày 15/11, đội bóng xứ Quảng đã tập trung trở lại để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho V-League 2016.

Tất cả thành viên ở đội bóng do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đều có mặt đầy đủ. Bên cạnh đó là những gương mặt mới vừa cập bến CLB Quảng Nam như Hùng Sơn, Duy Nam…

Nhưng cái tên duy nhất không xuất hiện là tiền đạo Patiyo, người đã ghi 18 bàn thắng và đăng quang ngôi Vua phá lưới V-League 2015.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Lịch tập trung của đội đã được công bố từ trước kỳ nghỉ. Nhưng Patiyo không thông báo lý do vì sao cậu ta vắng mặt”.

Patiyo (phải) đang có những động thái để rời khỏi CLB Quảng Nam?
Patiyo (phải) đang có những động thái để rời khỏi CLB Quảng Nam?

Hành động này của chân sút người Congo đã gián tiếp trả lời cho thái độ làm mình làm mẩy từ anh trong thời gian qua xoay quanh việc tiếp tục khoác áo CLB Quảng Nam hay không.

Nguyên nhân dẫn đến điều đó không gì khác ngoài chuyện tiền bạc. Theo tìm hiểu của phóng viên, Patiyo muốn được chuyển đến thi đấu cho những CLB sẵn sàng chi "đậm" hơn so với mức đãi ngộ anh nhận được ở Quảng Nam.

Tuy vậy, hành động này của Vua phá lưới V-League bị đánh giá là rất thiếu chuyên nghiệp.

Bởi khi vẫn còn hạn hợp đồng với đội bóng đất Quảng, Patiyo có trách nhiệm tuân thủ mọi kế hoạch luyện tập, thi đấu của CLB.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng là nơi đã chắp cánh cho Patiyo đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp ở mùa giải vừa qua, sau khi anh bị CLB Thanh Hóa sa thải.

Trên thực tế, trình độ của chân sút người Congo chỉ ở mức vừa phải. Hai mùa thi đấu tại Việt Nam, Patiyo lang bạt qua 4 CLB và chưa bao giờ được xếp “ngồi cùng mâm” với những đồng nghiệp như Samson, Gonzalo hay Abass…

Patiyo từng khoác áo CLB Thanh Hóa năm 2013 và bị CLB này sa thải ngay giữa mùa giải.
Patiyo từng khoác áo CLB Thanh Hóa năm 2013 và bị CLB này sa thải ngay giữa mùa giải.

Thành tích ghi 18 bàn của Patiyo tại V-League 2015 cũng được nhìn nhận phần nhiều do may mắn, khi được hưởng lợi từ lối đá “khoán cho Tây” ở CLB Quảng Nam, bên cạnh việc những chân sút cừ bất ngờ đánh mất phong độ.

Chẳng hạn, Samson gặp khó khăn về tâm lý vì chuyện con gái qua đời. Gonzalo, Abass khá mờ nhạt ở giai đoạn lượt đi và chỉ thực sự bùng nổ ở giai đoạn lượt về.

Thế nên, CLB Quảng Nam có lý do để không “phá két” chiều theo đòi hỏi của Vua phá lưới V-League.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, nếu Patiyo vẫn giữ thái độ thiếu hợp tác, đội bóng của ông không loại trừ khả năng sẽ tính tới phương án tìm người khác thay thế.

Patiyo sinh năm 1984. Năm 2006, anh từng có 4 lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển CHDC Congo.

Năm 2013, Patiyo bắt đầu đến V-League lập nghiệp. CLB đầu tiên anh khoác áo là Thanh Hóa, sau đó lần lượt là Ninh Bình, An Giang và Quảng Nam.

HAGL 2-2 QNK Quảng Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại