Vụ thủ môn 6 tỷ ra đường: Bi hài kịch chỉ có ở Việt Nam

Hạ Huyền |

Ký thông báo chấm dứt hợp đồng của thủ môn Bửu Ngọc bằng giấy trắng mực đen, nhưng CLB Cần Thơ bất ngờ thay đổi 180 độ chỉ trong vòng 2 ngày.

Ngày 9/11, thủ môn Bửu Ngọc đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo CLB Cần Thơ về việc đội bóng miền Tây đơn phương thanh lý hợp đồng lao động của anh.

Nhưng trái với những lo ngại trước đó về một vụ đấu lý, câu trả lời Bửu Ngọc bất ngờ nhận được từ phía CLB chủ quản là thông báo sa thải anh chỉ do sự nhầm lẫn từ… lỗi đánh máy.

Tuy vậy, nếu xem lại bản thông báo này có thể thấy nội dung của nó đã được soạn thảo rất rõ ràng kèm theo chữ ký của GĐĐH CLB và đóng đấu đỏ. Khả năng nhầm lẫn về mặt câu chữ là rất khó xảy ra.

Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của thủ môn Bửu Ngọc từ phía CLB Cần Thơ. Ảnh: Thể thao&Văn hóa
Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của thủ môn Bửu Ngọc từ phía CLB Cần Thơ. Ảnh: Thể thao&Văn hóa

Trước thềm mùa giải 2015, thủ môn Trần Bửu Ngọc chuyển từ CLB Đồng Tháp về CLB Cần Thơ bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức phí lót tay 6,6 tỷ đồng (bao gồm 1 tỷ đền bù cho đội bóng cũ của anh).

Thế nên không ngạc nhiên khi xuất hiện nghi vấn rằng, sở dĩ CLB Cần Thơ thay đổi thái độ với Bửu Ngọc là bởi e ngại những tai tiếng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng.

Trước đó, CLB Cần Thơ đã bị VFF xử thua trong vụ tranh chấp hợp đồng lao động với 2 cầu thủ Ngọc Điểu và Đức Linh, khi đơn phương sa thải mà không đưa ra lý do chính đáng.

Về phần Bửu Ngọc, thủ môn sinh năm 1991 cũng không ngần ngại cho biết sẽ tiến hành các thủ tục khiếu kiện tương tự 2 người đồng đội, nếu CLB Cần Thơ không đưa ra được cách giải thích rõ ràng trong việc thanh lý hợp đồng lao động của anh.

Cho đến ngày 7/11, cầu thủ người Đồng Tháp vẫn bảo lưu quan điểm này khi trả lời phỏng vấn báo chí. Nhưng sau buổi gặp với lãnh đạo CLB Cần Thơ ngày 9/11, Bửu Ngọc đã rút lại quyết định khiếu kiện và không muốn nhắc đến sự vụ.

Trong khi đó, lãnh đạo đội bóng miền Tây cũng chỉ muốn giải quyết êm đẹp vụ lùm xùm này. Bởi nếu xảy ra tranh chấp, nhiều khả năng CLB Cần Thơ cũng sẽ bị xử thua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại