Hóa “hàng chợ”, Công Phượng – Tuấn Anh bất ngờ... vui

Đoàn Dự |

Những ngày này, Công Phượng – Tuấn Anh bất ngờ mất giá, khi J-League ngỏ lời chiêu mộ hàng loạt những cầu thủ từ Thái Lan, Campuchia...

Vài tháng trước, những tưởng bóng đá Nhật Bản mà cụ thể là Mito HollyhockYokohama FC đặc biệt chú ý tới Công Phượng, Tuấn Anh nên ngỏ lời chiêu mộ sang J-League 2 chơi bóng.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là một khâu nhỏ, trong chiến dịch lớn hướng tới ĐNÁ của nền túc cầu xứ sở Mặt trời mọc.

Mới đây, nhiều CLB thuộc J-League như Gamba Osaka, Sagan Tosu, Mitsuru Murai đã ngỏ lời mời các cầu thủ ở Thái Lan (Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin), Indonesia (Evan Dimas) và Campuchia (Chan Vathanaka) sang chơi bóng đỉnh cao.


Tuấn Anh - Công Phượng chỉ được mời sang chơi ở J-League 2.

Tuấn Anh - Công Phượng chỉ được mời sang chơi ở J-League 2.

Mức chuyển nhượng Công Phượng sang Mito Hollyhock là 100.000 USD, với lương 3000 USD/tháng không hề cao tại Nhật. Tuy nhiên Mito Hollyhock đang khủng hoảng tài chính nên đây là ưu đãi cao bậc nhất có thể dành cho CP44 của HAGL.

Những động thái đó bất ngờ làm “giảm giá” 2 siêu sao trẻ của bóng đá Việt Nam.

Nhưng nhìn ở một khía cạnh tích cực, đó lại là những thông tin đáng mừng cho chính Công Phượng, Tuấn Anh hay bóng đá nước nhà nói chung.

Đầu tiên, nó cho thấy sự chuyên nghiệp của nền bóng đá Nhật Bản, khi hướng tới thị trường ĐNÁ một cách nghiêm túc, chứ không chỉ là đột phát từ “hiện tượng U19 HAGL”.

Trước đó, không ít người nghi ngại rằng Nhật Bản chỉ chú ý tới 2 ngôi sao nổi bật nhất của CLB phố Núi, vì những gì tập thể trẻ của bầu Đức làm được vài năm qua.

Và sau Công Phượng, Tuấn Anh thì nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á sẽ không còn chú ý tới Việt Nam nữa.


Messi Thái - Chanathip Songkrasin có cơ hội tung hoành ở J-League.

Messi Thái - Chanathip Songkrasin có cơ hội tung hoành ở J-League.

Tuy nhiên, Nhật Bản đang thật sự xem cả khu vực ĐNÁ là môi trường tốt, để đầu tư khai thác các tài năng bóng đá, cũng như là thị trường sẽ theo dõi các giải đấu của xứ sở Mặt trời mọc thường xuyên hơn.

Điều này đồng nghĩa, phía Nhật Bản chắc chắn sẽ có những cam kết cùng nhau phát triển lâu dài với bóng đá ĐNÁ.

Thứ hai và cũng là điều quan trọng với riêng Công Phượng, Tuấn Anh là họ sẽ không phải những trường hợp cá biệt tại sân chơi Nhật Bản, nếu các cầu thủ Thái Lan, Indo và Campuchia đồng ý tới xứ sở Mặt trời mọc.


Evan Dimas của Indonesia cũng được xem trọng hơn cặp đôi Việt Nam.

Evan Dimas của Indonesia cũng được xem trọng hơn cặp đôi Việt Nam.

Điều ấy sẽ giúp 2 cầu thủ HAGL tránh khỏi việc bị cô lập, cũng như được các đội bóng Nhật chú ý tạo điều kiện hơn, như 1 phần của bức tranh lớn mà bóng đá nước này đang hướng đến.

Việc không được đánh giá cao bằng các tài năng trong khu vực cũng là động lực thúc đẩy Công Phượng, Tuấn Anh nỗ lực hơn nữa để chứng tỏ bản thân mình, thay vì rủi ro tự mãn rằng “ta đây” là 2 cầu thủ trẻ Việt Nam đầu tiên được sang J-League 2 thi đấu.

Bị đánh giá thấp hơn đôi khi lại là ưu thế để một ngày Công Phượng, Tuấn Anh tạo nên điều bất ngờ. Vì thế, hãy cứ vui khi “chỉ được” J-League 2 chú ý!


Chan Vathanaka của Campuchia cũng được đánh giá cao.

Chan Vathanaka của Campuchia cũng được đánh giá cao.

 

Công Phượng bập bẹ học tiếng Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại