Với Thibaut Courtois, Chelsea không còn cần đến Petr Cech

Chứng kiến Thibaut Courtois tỏa sáng, Mourinho hẳn là sẽ thêm phần vững tin hơn về quyết định loại Petr Cech khỏi đội hình chính, một quyết định khó khăn nhưng tốt cho cả hai phía.

1. Courtois chẳng khác gì Cech

Cách đây 10 năm, Petr Cech cập bến Chelsea từ Rennes và tạo nên hiệu ứng tức thì với 1025 phút không để lọt lưới. Thủ thành người Cộng hòa Séc là ví dụ sinh động nhất của cái gọi là “thủ môn như một nửa của đội bóng” với phản xạ nhanh, kiểm soát vòng cấm tuyệt vời và đặc biệt cực kì khó đánh bại trong các tình huống một đối một.

Và sau 10 năm, Thibaut Courtois đang tái hiện lại hình ảnh đẹp đẽ ấy. Trong trận đấu với Leicester, không ít hơn 3 lần khung thành của Chelsea bị đặt trong tình trạng báo động bởi những tình huống phản công của đội khách, nhưng thủ thành trẻ người Bỉ đã hóa giải tất cả.

Những pha treo bóng bổng vốn rất khó chịu với bất kì thủ môn nào cũng được Courtois “mua” hết. Rất khó để tìm thấy một điểm yếu nào trong cách bắt bóng của thủ thành cao gần 2m mới trở lại từ Atletico. Nói tóm lại, Courtois không khác gì Cech của quá khứ cả.

Nếu như Cech bắt đầu đánh mất phong độ (cho dù ít) kể từ khi đội lên đầu chiếc mũ “lính xe tăng” (do va chạm cực mạnh với Stephent Hunt của Reading dẫn đến nghỉ thi đấu một thời gian dài) thì ở thời điểm hiện tại những chấn thương như vậy rất khó xảy ra với Courtois. Thủ thành của đội tuyển Bỉ sẽ còn biến khung thành của Chelsea trở thành pháo đài khó bị đánh bại trong một khoảng thời gian rất dài nữa.

2. Cech nên ra đi

Về lý thuyết, việc có cả Cech lẫn Courtois là một điều tốt cho đội hình của Chelsea, người nào có phong độ cao hơn, nỗ lực hơn sẽ được ra sân. Tuy nhiên, để một trong hai người trên băng ghế dự bị là một điều phí phạm và nó có ảnh hưởng không tốt một chút nào đến sự nghiêp của cả hai.

Courtois còn rất trẻ và anh xứng đáng được trao tin tưởng, còn Cech đã là một huyền thoại sống của The Blues, cùng CLB giành tất cả các danh hiệu cao quý. Thủ thành người Séc cũng xứng đáng được đối xử một cách tốt hơn là ngồi trên ghế dự bị.

Cech nên ra đi nếu không muốn ngồi dự bị 

Cech nên ra đi nếu không muốn ngồi dự bị 

Ra đi ở thời điểm hiện tại là một giải pháp hoàn hảo cho cả hai. Chelsea mãn nguyện vì có một người thay thế xuất sắc trong khi đó Cech rời CLB với không một chút vướng mắc hay tiếc nuối nào. Còn rất nhiều CLB cần một thủ môn hay và giàu kinh nghiệm như Cech, AS Monaco chẳng hạn.

Hoặc thậm chí thủ thành cao 1m97 này cũng có thể quay trở lại Rennes hoặc Sparta Prague, những CLB đưa tên tuổi của anh lên tầm cỡ châu lục. Chia tay trên đỉnh cao là một điều mà rất nhiều người đã thực hiện, để hình ảnh của họ đã gắn liền với những thành công hơn là với những sai lầm sau này. Và Cech cũng nên chọn con đường ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại