Với HLV Miura, U23 Việt Nam không thiếu ngòi nổ

T.K (Ảnh: Khánh Nguyễn) |

Triết lý của HLV Miura rất rõ ràng, bóng đá là môn thể thao tập thể, và chưa bao giờ vị chiến lược gia này lo ngại về vấn đề thiếu hụt nhân sự, nhất là khâu dứt điểm.

Xây dựng một tập thể không ngôi sao

Triệu tập 30 cầu thủ U23 Việt Nam trước khi chốt danh sách chính thức đội tuyển dự SEA Games 28, HLV Miura đã tính đến nhiều trường hợp có thể xảy đến, kể cả vấn đề chấn thương.

Thế nên, sau khi VFF đề cử, vị chiến lược gia người Nhật đã lựa chọn những nhân tố đa dạng về lối chơi và quan trọng là có thể đóng góp tốt nhất cho một tập thể đoàn kết.

Ngoài Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA.GL), Đào Duy Khánh (HN.T&T) gặp vấn đề về sức khỏe không kịp tập trung cùng đội, việc Ngô Hoàng Thịnh dính chấn thương nặng không khiến U23 Việt Nam thiếu hụt lực lượng.

Được cho là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura, thậm chí, HLV người Nhật của bày tỏ tiếc nuối khi tiền vệ trụ của SLNA không kịp bình phục, nhưng vị trí của Hoàng Thịnh vẫn có thể được thay thế, bằng Duy Mạnh hay Tuấn Anh.

Thừa hiểu tài năng của Công Phượng, HLV Miura thậm chí đã đôn lứa học trò xuất sắc lên ĐT Việt Nam để cọ xát, thế nhưng số 10 của U23 Việt Nam chưa bao giờ được coi là ngôi sao trong mắt ông thầy người Nhật.

Không dưới một lần, ông tuyên bố Công Phượng cũng chưa chắc suất đá chính. Điều đó cho thấy, triết lý không dựa vào bất cứ ngôi sao nào trong đội bóng ông dẫn dắt.

Có chăng, ngôi sao ấy làm tốt hơn mức yêu cầu đề ra cho vị trí được phân công, thay vì việc các đồng đội khác chơi xoay quanh một ngôi sao.

U23 Việt Nam không thiếu ngòi nổ

Trong lối chơi tập thể đầy gắn kết đó, sức mạnh của U23 Việt Nam không nằm ở bất cứ vị trí nào mà dàn trải trên toàn sân.

Nhiều người thắc mắc đi tìm một trung phong đích thực trong đội hình của U23 Việt Nam nhưng bàn thắng có thể tới từ bất cứ cầu thủ nào trên sân.

Những pha không chiến giờ đây đã trở thành cơ hội ghi bàn của các hậu vệ U23 Việt Nam.

Những pha không chiến giờ đây đã trở thành cơ hội ghi bàn của các hậu vệ U23 Việt Nam.

Không thể coi Mạc Hồng Quân là trung phong xuất sắc, nhất là khi tiền đạo này có ít nhất hai pha bỏ lỡ cơ hội uy hiếp khung thành của U23 Hàn Quốc do khống chế bóng không thành công.

Nhưng trước những hàng phòng thủ lỏng lẻo hơn tại đấu trường SEA Games, rất có thể chân sút của Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể làm nên chuyện, tương tự như trường hợp của Nguyễn Văn Toàn hay Hồ Tuấn Tài.

Cũng trong trận đấu giao hữu với đại diện tới từ xứ kim chi, Công Phượng và Huy Toàn chơi khá nổi bật và dĩ nhiên, hai nhân tố này sẽ là tâm điểm chú ý của những đội bóng chung bảng với U23 Việt Nam tại SEA Games 28 sắp tới.

Tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây đột biến của bộ đôi này có thể mang lại những lợi thế cho U23 Việt Nam. Ở hàng tiền vệ, Phi Sơn, Huy Hùng hay Tuấn Anh cũng hoàn toàn có khả năng trở thành ngòi nổ tạo đột biến trong thế trận bế tắc.

Phi Sơn là một trong những tiền vệ quan trọng có khả năng gây đột biến.

Phi Sơn là một trong những tiền vệ quan trọng có khả năng gây đột biến.

Ngoài ra, trong những pha không chiến, những trung vệ chơi đầu tốt trong đó có thủ quân Quế Ngọc Hải hoàn toàn có thể cạnh tranh bóng bổng với những cầu thủ trong khu vực.

Trong hai trận đấu tập vừa qua với những đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc hay ĐTVN vốn trên cơ lại quá am hiểu lứa đàn em, việc U23 Việt Nam không ghi bàn chưa phải là điều quá đáng bàn.

Điều quan trọng mà HLV Miura cần xây dựng lúc này là tạo ra sự gắn kết để tạo ra sức mạnh cộng hưởng cho đội bóng đặt tham vọng vào chung kết bóng đá nam SEA Games 28.

>>> “Gã đồ tể” trong mơ của HLV Miura

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại