Việt Nam vs Triều Tiên: Trận đấu của những dấu… hỏi

Đoàn Dự |

Triều Tiên gây ra một loạt những bí ẩn khi tới Việt Nam. Nhưng đội chủ nhà cũng tạo nên nhiều tò mò không kém với NHM.

19h00 ngày 17/5, SVĐ Mỹ Đình: Việt Nam vs Triều Tiên

Đến Việt Nam tối 14/5 vừa rồi, Triều Tiên gây khá nhiều tò mò với NHM và báo giới nước chủ nhà bởi phong cách có phần bí mật.

Các buổi tập của đội tuyển này đều được phong tỏa kín kẽ, ngay cả luật phải cho báo giới tác nghiệp ít nhất 15 phút đầu cũng bị dẹp bỏ.

Sự bí ẩn đó khiến NHM chú ý hơn đến trận Việt Nam gặp Triều Tiên tối nay. Nhưng điều quan trọng nhất kéo CĐV tới sân, lại chính là những bí ẩn do ông Miura tạo ra một cách tài tình.

Dù từng phát biểu không chắc chắn về cơ hội cho Công Phượng thi đấu trước Triều Tiên, nhưng cuối cùng HLV người Nhật đã gọi chân sút này vào danh sách thi đấu.

Ngoài Công Phượng, hàng công ĐT Việt Nam ở trận này còn có Mạc Hồng Quân, Văn Quyết và Công Vinh.

Với 4 cái tên tuyệt hay đó, chẳng ai biết HLV Miura sẽ chính thức dùng sự kết hợp nào. Công Phượng có thể sẽ được thi đấu, nhưng ở thời điểm nào thì là dấu hỏi rất lớn.

HLV ĐT Việt Nam
Miura
"Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã từng được thi đấu tại AFF Cup. Với tôi, việc một cầu thủ U23 gia nhập đội tuyển là chuyện bình thường. Tôi không thể khẳng định Công Vinh và Công Phượng có thể kết hợp đá chính với nhau hay không. Nhưng việc báo chí hứng thú với điều này là có thể hiểu được".
Công Phượng liệu có đá cạnh Công Vinh trước Triều Tiên?

Công Phượng liệu có đá cạnh Công Vinh trước Triều Tiên?

Ngoài vấn đề ở hàng tiền đạo thì sức mạnh tổng thể của ĐT Việt Nam, khi được giao hòa với các tài năng đôn lên từ U23 là điều nhiều CĐV chủ nhà đang muốn kiểm chứng.

Triều Tiên chắc chắn là đối thủ rất mạnh cho thầy trò HLV Miura. Đội bóng này từng chơi ở VCK World Cup và dù không tiến sâu cũng tạo ra nhiều ấn tượng bởi lối chơi đoàn kết đầy quyết tâm.

Tất nhiên nhìn nhận vào thực tế và thói quen của ông Miura, cuộc chiến này cũng chỉ là 90 phút tập rượt và chiến lược gia Nhật sẽ lại thử nghiệm rất nhiều phương án chiến thuật cũng như nhân sự.

Nhưng với động thái cài cắm 6 đàn em vào chơi bên lớp cựu binh dày dặn, ông Miura đã khơi dậy tinh thần quyết chiến của tất cả các học trò. Bất cứ ai cũng hiểu, cơ hội đang trước mắt mình, nhưng cũng có thể bị tước đoạt nếu thể hiện kém trước Triều Tiên.

Tính toán khéo léo từ trước khi triệu tập 18 cầu thủ lên ĐTQG, giờ ông Miura có thể nhàn hạ điều chỉnh trên sa bàn. Còn chuyện tinh thần, tự các cầu thủ phải lên dây cót cho chính mình.

Khi đầu ông Miura được tỉnh táo, còn các cầu thủ chủ nhà thì máu nóng sục sôi, biết đâu Việt Nam có thể thắng một địch thủ hùng mạnh?

ĐH dự kiến

>>> Ông Miura sẽ dùng viện binh từ U23 Việt Nam thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại