“Vũ khí tầm xa” của HLV Miura bất ngờ trục trặc

Lupo |

Nguyên nhân làm kế hoạch của HLV Miura bị ảnh hưởng không gì khác ngoài chấn thương.

Ở các buổi tập gần đây, HLV Miura rất chú trọng đến các tình huống cố định. Đây được coi là vũ khí sắc bén của U23 Việt Nam khi sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

2 cầu thủ mà chiến lược người Nhật tin tưởng giao cho nhiệm vụ đá phạt là Công Phượng và Mạnh Hùng.

Trong đó, Phượng thiên về các quả phạt góc và treo bóng. Còn Hùng “xà ngang” lãnh nhiệm vụ thực hiện các pha đá phạt trực tiếp có thể sút thẳng vào lưới.

Clip Mạnh Hùng đá phạt tinh tế:

Vậy nên, khi Mạnh Hùng bị đau lúc luyện tập sáng nay, HLV Miura chắc chắn cực kỳ lo lắng. Chỉ thấy hậu vệ của SLNA tỏ ra khá đau đớn và hiện các bác sĩ chưa đưa ra chẩn đoán chính thức.

Bên cạnh tài đá phạt, Mạnh Hùng còn sút xa tốt và đảm nhiệm được cả vị trí hậu vệ cánh lẫn trung vệ.

Nếu chẳng may Hùng “xà ngang” không kịp bình phục cho SEA Games thì thực sự là tổn thất kép cho HLV Miura.

>>> Bí mật về “chứng nhân” cho kỉ lục của Ronaldo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại