Việt Nam vs Philippines: Chiếm ngôi đầu và lấy lại niềm tin

Song Nhi |

Quyết giành ngôi số 1 để có thể tránh Thái Lan ở bán kết, chiến thắng Philippines cũng là cơ hội cho ĐT Việt Nam lấy lại niềm tin đã bị phai nhạt rất nhiều sau trận đấu thiếu thuyết phục trước Lào.

19h00 ngày 28/11, sân Mỹ Đình: Việt Nam vs Philippines

Nếu như HLV Thomas Dooley tuyên bố một khi đã xác định mục tiêu vô địch, Philippines sẽ phải đánh bại mọi đối thủ, thì HLV Miura không giấu ý đồ tránh gặp Thái Lan ở bán kết.

Gần như chắc chắn Thái Lan sẽ nhất bảng B và chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kiatisuk, nhà cầm quân người Nhật Bản có lý do để e ngại.

VFF không đặt áp lực cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014, nhưng rõ rằng cái đích mà thầy trò HLV Miura hướng tới là ngôi vô địch. Muốn đi trọn vẹn con đường, tránh được Thái Lan ở bán kết dĩ nhiên là bài toán được ông Miura tính đến.

Sau 2 chiến thắng ấn tượng trước Lào và Indonesia, Philippines đã chứng minh họ là một đối thủ đáng gờm, một ẩn số ở AFF Cup 2014. Vì lẽ đó, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ phải chơi với đội hình mạnh nhất và một lối chơi sắc nét nhất nếu muốn giành 3 điểm.

ĐT Việt Nam cần một màn trình diễn ấn tượng trước Philippines để lấy lại niềm tin
ĐT Việt Nam cần một màn trình diễn ấn tượng trước Philippines để lấy lại niềm tin

Đội hình sở hữu nhiều cầu thủ ngoại giúp Philippines vượt trội  về thể hình, thể lực. Lối chơi của Philippines đúng là đơn giản, nhưng lại khoa học và vô cùng chính xác. Bằng chứng là 8 bàn thắng mà các học trò HLV Dooley trút vào lưới Lào và Indonesia.

Trước đối thủ không hề dễ chịu như thế, ĐT Việt Nam không những phải tìm cách khoan thủng được hàng thủ đối phương. Tất nhiên, hàng thủ mắc rất nhiều lỗi sơ đẳng kể từ những trận giao hữu cho đến khi bước vào giải cần phải được khắc phục kịp thời nếu không muốn bị thủng lưới.

HLV Miura không tiết lộ đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam nhưng có thể thấy hầu hết cầu thủ ở trận gặp Indonesia sẽ ra quân. Trước một đối thủ có nhiều cầu thủ to khỏe như Philippines, chủ nhà cần hai tiền vệ trung tâm có sức tranh chấp như Hoàng Thịnh - Huy Hùng.

Ở hai biên có Thành Lương luôn biết cách gây đột biến và Vũ Minh Tuấn với những cú sút xa lợi hại. Ông thầy người Nhật cũng rất thích cái cách gây rối hiệu quả của Văn Quyết nên chọn lựa còn lại trên hàng công chỉ là Công Vinh hay Hải Anh.

Bên cạnh 3 điểm để giành ngôi nhất bảng, ĐT Việt Nam chắc chắn muốn một chiến thắng để xóa đi những ấn tượng xấu vì trận đấu thiếu thuyết phục trước Lào cách đây ít ngày. Chiến thắng 3-0 nhưng ngay đến HLV Miura cũng phải ném tung chai nước vì thất vọng.

Trước một đối thủ yếu như Lào, mà theo các nói của cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dung thì có vài ba cầu thủ chỉ xứng đáng khoác áo…tuyển nữ, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi vô cùng bế tắc, không hề có bất cứ đường nét nào gây được ấn tượng cho NHM.

Hàng công cần sắc bén hơn, hàng thủ không được để lộ những sai lầm cơ bản, cả cỗ máy phải được vận hành trơn tru, bên cạnh tinh thần thi đấu máu lửa, đó là điều mà NHM Việt Nam cần nhất ở các học trò HLV Miura.

Nếu chứng minh được điều đó, dù kết quả có thể chỉ là một trận hòa giống như ngày mở màn gặp Indonesia, ít nhất NHM vẫn cảm thấy tin và yêu ĐT Việt Nam. Càng tuyệt vời hơn  nếu đó là một chiến thắng thuyết phục, kèm theo tấm vé nhất bảng của thầy trò HLV Miura.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh.

Philippines: Deyto, Rota, Guirado, Aguinaldo, Sato, Ott, Lucena, Steuble, Bahadoran, Younghusband, Reichelt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại