ĐT Việt Nam đối đầu với "voi rừng, chim ưng, mãnh hổ"

Tùng Lâm |

Khá đặc biệt khi ngoài ĐT Việt Nam các đối thủ tham dự với AFF Cup 2014 đều sở hữu những biệt danh liên quan đến một loài động vật.

Tại bảng A AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam cùng bảng với Lào, Indonesia và Philippines. Cả 3 đội bóng đều có những biệt danh riêng đầy thú vị.

ĐT Lào được gọi là "Những chú voi rừng", biệt danh này gần gũi và gắn liền với đất nước. Tuy nhiên "Những chú voi rừng" đã thua trận đầu 1-4 và có nguy cơ lần thứ 10 liên tiếp bị loại từ vòng bảng.

Tuyển Indonesia thì mang có một biệt danh giàu tính chiến đấu hơn: Những chú chim ưng(Garuda). Trên logo của LĐBĐ nước này cũng có hình chú chim ưng hùng dũng.

Biểu tượng của ĐT Indonesia

Biểu tượng của ĐT Indonesia

Người Philippines gọi ĐT bằng cái tên: Những chú chó hoang (Azkals). Ở đất nước này, các chú chó được cưng chiều và coi trọng. Vì vậy cách gọi này thể hiện sự trìu mến của CĐV.

Chú chú hoang biểu tượng ĐT Philippines

Chú chú hoang biểu tượng ĐT Philippines

Các đội bóng ở B cũng đều có biệt danh khá đặc trưng. ĐT Thái Lan được gọi là "Những chú voi trận mạc", Myanmar: Những con đại bàng trắng, Malaysia: Những chú mãnh hổ, Singapore: Những con sư tử.

Những chú voi trận mạc Thái Lan

"Những chú voi trận mạc" Thái Lan

Liệu đã đến lúc CĐV cùng nhau tìm ra một biệt danh ĐT Việt Nam. Để các chàng trai trở nên gần gũi hơn với người hâm mộ. Trâu vàng hay Rồng vàng chẳng hạn!

Trâu vàng từng được chọn làm linh vật của Seagames 22

Trâu vàng từng được chọn làm linh vật của Seagames 22

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại