“Việc lớn” của bầu Đức sẽ hỏng vì quyết định này?

Lupo |

Chủ tịch CLB HAGL sẽ phải có những điều chỉnh nếu không muốn CLB rơi vào vòng nguy hiểm.

Trong quy chế mới nhất, V-League 2016 sẽ có 1,5 suất xuống hạng. Nghĩa là đội thứ 14 phải xuống hạng trực tiếp.

Còn đội xếp thứ 13 tham gia vòng play-off cùng 3 CLB đứng ở vị trí 2, 3 và 4 của giải Hạng nhất. Ở các trận đấu này, cầu thủ ngoại không được góp mặt.

Quy chế này đang khiến cho người hâm mộ HAGL cảm thấy vô cùng lo lắng. Mùa giải trước, đội bóng phố Núi chỉ đứng thứ 13/14 tại V-League.

Thời điểm này, khi các CLB đều đang tích cực chuẩn bị lực lượng thì những bước đi của đội chủ sân Pleiku không đem đến nhiều sự lạc quan.

HAGL đã để Hoàng Thiên, Út Cường, Minh Nhựt chuyển đến CLB khác. Công Phượng, Tuấn Anh thì được cho đi Nhật “du học”.

HAGL có trụ lại nổi V-League?
HAGL có trụ lại nổi V-League?

Trong khi đó, bộ đôi ngoại binh Ideguchi, Osmar Moreira chưa đem lại sự yên tâm. Khả năng tái diễn lại hoàn cảnh năm ngoái với đội bóng phố Núi không hề nhỏ.

Lần gần đây nhất gặp một đội bóng từ giải Hạng nhất, HAGL chỉ có thể chiến thắng ở loạt đá luân lưu 11m dù được thi đấu tại sân nhà.

CLB thua HAGL khi đó là CAND thậm chí còn rớt xuống tận Hạng nhì vào mùa tới. Nghĩa là trong trường hợp phải đá play-off, đội bóng phố Núi chẳng vượt trội là bao.

Bầu Đức đang hợp tác toàn diện với các CLB từ Nhật và mong muốn tiếp tục “xuất khẩu” cầu thủ. Tuy nhiên, nếu chẳng may HAGL rớt hạng, thật khó tin rằng chuyện hợp tác không bị ảnh hưởng.

Khi đó, kế hoạch “hóa rồng” cho các cầu thủ ở lò HAGL Arsenal JMG sẽ đứng trước nguy cơ đổ bể.

Ngoài Công Phượng, Tuấn Anh, HAGL còn muốn cho cả Xuân Trường và Hồng Duy "xuất ngoại". Nếu điều này xảy ra, đội bóng phố Núi sẽ thực sự khủng hoảng lực lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại