Vì điều này, Công Phượng "ghen thầm" với Xuân Trường

Đoàn Dự |

Xuân Trường chứ không phải Tuấn Anh hay Công Phượng mới đang là tài năng bóng đá Việt Nam nổi tiếng nhất, nhờ sự ưu đãi không tin nổi của Hàn Quốc.

Ngay sau khi Xuân Trường ký hợp đồng với Incheon United, đài truyền hình OSB (Hàn Quốc) đã đưa tin về cầu thủ này và khen ngợi rất nhiều.

Hàng loạt các báo thể thao hàng đầu của Hàn Quốc cũng đưa thông tin về sự kiện Xuân Trường cập bến Incheon United.

Trang Naver.Sport đưa tin về việc Xuân Trường có thể thu hút người Việt Nam ở Hàn Quốc đến SVĐ như thế nào. Tờ Yonhap thì giật tựa đề: “Cầu thủ số 1 Việt Nam tìm vinh quang tại K-League”.

Trong khi đó, tờ NEW1 đưa tin: “Xuân Trường - Cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại K-League”. Tờ SportQ giật: “Sự trở lại của cầu thủ Đông Nam Á sau 30 năm”.

Trang chủ của Incheon United cũng đưa bài viết có tựa đề: “Incheon United – Xuân Trường: Triển vọng phát triển bóng đá Việt Nam”.


Các trang báo thể thao hàng đầu của Hàn Quốc đưa tin về Xuân Trường (Ảnh Đình Viên - Thể Thao Việt Nam).

Các trang báo thể thao hàng đầu của Hàn Quốc đưa tin về Xuân Trường (Ảnh Đình Viên - Thể Thao Việt Nam).

Mito Hollyhock cử cả Chủ tịch CLB sang ký hợp đồng với Công Phượng, thực hiện 2 clip phóng sự về tài năng HAGL nhưng tuyệt nhiên trên trang chủ CLB này nhiều ngày sau lễ ký kết không hề đưa tin liên quan.

Việc Xuân Trường được báo giới Hàn Quốc quan tâm là rất dễ hiểu. Sau 30 năm mới có 1 cầu thủ ĐNÁ đến chơi bóng tại xứ Nhân Sâm và cầu thủ Việt Nam thì là đầu tiên.

Bản thân Incheon United cũng là một CLB danh tiếng chơi cho giải hàng đầu, K-League.

Trong khi đó, Mito Hollyhock hay Yokohama FC chỉ là các đội bóng hạng 2 ở Nhật Bản, nên dù có cố gắng làm rầm rộ việc chiêu mộ 2 cầu thủ HAGL để làm truyền thông, quảng bá hình ảnh, cũng khó khăn hơn.

Xuân Trường từ chỗ bị đánh giá kém hơn Công Phượng, Tuấn Anh thì giờ nhận được sự quan tâm lớn nhất, có môi trường phát triển và đãi ngộ tốt nhất.

Nhưng có lẽ Công Phượng hay Tuấn Anh cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Việc của bộ đôi này là chơi thật tốt ở J-League 2 và những cơ hội tốt hơn sẽ đến!

Xuân Trường hát "Cơn mưa ngang qua"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại