VFF sẽ sử dụng thầy nội lâu dài cho ĐTQG

TTVH |

Trả lời phỏng vấn TT&VH hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định chủ trương của VFF là sẽ sử dụng HLV nội cho ĐTQG một cách lâu dài, không chỉ là ở SEA Games 27 mà kể cả là tại AFF Cup 2014, giải đấu mà ĐT Việt Nam sẽ làm đồng chủ nhà cùng với ĐT Singapore.

* Thưa ông, xin ông cho biết việc ký kết hợp đồng chính thức dẫn dắt ĐTQG giữa VFF và HLV Hoàng Văn Phúc đã được xúc tiến đến đâu rồi?

- Trưởng phòng Các ĐTQG và Đào tạo trẻ VFF Trương Hải Tùng đang làm việc với HLV Hoàng Văn Phúc và 2 bên đều nhất trí là sẽ ký hợp đồng lâu dài. Hợp đồng hiện tại giữa HLV Hoàng Văn Phúc và CLB Hà Nội sẽ hết hạn vào cuối tháng 4, và có thể bắt đầu từ ngày 1/5, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức là người của VFF.

* Khi dự tính ký hợp đồng dài hạn như thế với HLV Hoàng Văn Phúc thì liệu VFF có yêu cầu HLV Hoàng Văn Phúc phải xây dựng kế hoạch dài hạn cho 2 ĐTQG?

- Chắc chắn sẽ có yêu cầu như thế, và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải phối hợp với Hội đồng HLV QG để xây dựng kế hoạch dài hạn cho 2 ĐTQG. Đây là thời điểm thích hợp để xây dựng kế hoạch dài hạn cho ĐTQG vì chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là sẽ đến ĐH BCH VFF khoá VII.

VFF sẽ sử dụng thầy nội lâu dài cho ĐTQG
HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức làm việc cho VFF từ ngày 1/5/2013?

Nói thực là bây giờ nếu quá cầu toàn thì tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG là công việc rất khó khăn. HLV Hoàng Văn Phúc đã đảm bảo được các tiêu chí của một HLV trưởng ĐTQG, và vì mới làm việc ở ĐTQG nên khi xây dựng ĐTQG cũng là lúc HLV Hoàng Văn Phúc xây dựng thương hiệu cho bản thân anh ấy.

VFF sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ và ủng hộ để HLV Hoàng Văn Phúc có thể hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ở ĐTQG, bởi dẫn dắt ĐTQG là một công việc rất nhiều áp lực.

* Vậy trong trường hợp ĐT U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại SEA Games 27 vào cuối năm nay thì vị trí HLV trưởng của HLV Hoàng Văn Phúc có bị ảnh hưởng gì không, thưa ông?

- Đúng là cầm quân mà thua trận thì rất khó chấp nhận, nhưng nếu HLV đề ra mục tiêu cụ thể và rõ ràng thì sẽ dễ được dư luận thông cảm hơn. Tuy nhiên, thất bại vừa qua của ĐT Việt Nam trước ĐT Hong Kong (Trung Quốc) là rất khó bào chữa. Lẽ ra nên xây dựng lực lượng cho ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015 với tỷ lệ hợp lý hơn giữa các cựu binh với các tuyển thủ U23.

* Ông có nghĩ rằng việc mới đây Tổng cục TDTT và VFF giao nhiệm vụ cho ĐT U23 Việt Nam phải vào chung kết SEA Games 27 có là gánh nặng quá sức với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc?

- Với vị trí của bóng đá Việt Nam ở sân chơi khu vực hiện nay thì chúng ta không thể đặt chỉ tiêu lọt vào bán kết, và khó khăn đến mấy thì cũng phải giao nhiệm vụ lọt vào chung kết.

* Năm sau ĐT Việt Nam sẽ là chủ nhà một bảng đấu của AFF Cup 2014, vậy VFF có lộ trình tìm kiếm HLV ngoại cho ĐT Việt Nam để hướng tới AFF Cup 2014?

- Hiện tại VFF không có ý định tuyển chọn HLV ngoại cho ĐT Việt Nam mà vẫn quyết định đặt niềm tin vào các HLV nội, và trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2014 thì chúng tôi dự kiến cũng vẫn sẽ giao nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Việt Nam cho HLV nội.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận lương tháng dưới 100 triệu đồng

Từ chối cung cấp thông tin chính xác về mức lương mà HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được nhận mỗi tháng khi làm HLV chuyên trách ở ĐT Việt Nam, nhưng Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết con số này không tới mức 120 triệu đồng/tháng như một số thông tin đã xuất hiện trong thời gian vừa qua.

Ông Hỷ khẳng định HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn nhận được mức lương cao hơn nhiều so với khi làm việc ở CLB, bởi đây cũng là cách mà VFF thể hiện sự tôn trọng với người chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG. Được biết, trước đây mức lương tháng của HLV Phan Thanh Hùng khi còn làm việc ở ĐT Việt Nam là trên 100 triệu đồng.

ĐT U23 Việt Nam sẽ đi châu Âu tập huấn

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ để giúp ĐT U23 Việt Nam thi đấu thật tốt tại SEA Games 27, VFF đang lên kế hoạch đưa ĐT U23 Việt Nam sang châu Âu tập huấn trong thời gian sau khi V-League 2013 kết thúc. Hiện tại, lãnh đạo Tổng cục TDTT đang có chuyến công tác tại châu Âu và nhân dịp này sẽ tiến hành tìm kiếm và khảo sát địa điểm thích hợp để đưa ĐT U23 Việt Nam sang đây rèn quân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại