U19 Việt Nam dốc sức thắng đậm U19 Hong Kong

Nhận định U19 Hong Kong là đội yếu nhất bảng F, U19 Việt Nam cần dốc hết sức đánh bại đối thủ này với tỉ số đậm để tạo lợi thế nếu chỉ về nhì trong bảng.

16h00 trên sân Kuala Lumpur: U19 Việt Nam vs U19 Hong Kong

U19 Việt Nam đã có trận mở màn ở vòng loại U19 châu Á 2014 khá thành công với chiến thắng 6-1 trước Đài Loan. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Graechen Guillaume sẽ đối đầu với một đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng - Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là cơ hội để U19 Việt Nam tìm kiếm một chiến thắng đậm, tạo lợi thế về mặt chỉ số phụ để cạnh tranh với các đội nhì bảng khác nếu không thể giành ngôi đầu bảng F.

Sau sự vắng mặt của Xuân Trường và Trùm Tỉnh, Đỗ Duy Mạnh chứ không phải Thanh Hậu mới là người được HLV Graechen Guillaume trao cơ hội ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở trận đấu gặp Đài Loan, Duy Mạnh đã chơi rất tốt. Không bất ngờ nếu tiền vệ của CLB BĐ Hà Nội tiếp tục được tin tưởng ở trận đấu chiều nay.

 

Trong khi Duy Mạnh chơi khá tốt thì Văn Khánh vẫn chưa tạo ra sự yên tâm khi thay thế Văn Thiết, đá cặp trung vệ với Đông Triều. Trung vệ của SLNA cần chơi với sự tập trung cao nhất để tránh mắc sai lầm và phải nhận bàn thua không đáng có như ở trận gặp Đài Loan.

Trước trận đấu này, HLV Guillaume đã lên tiếng cảnh báo hàng công U19 Việt Nam không được phung phí những cơ hội như ở trận gặp Đài Loan. Công Phượng, Văn Toàn đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng nhưng rõ ràng là cặp tiền đạo của U19 Việt Nam đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở trận đấu trước. Nếu bộ đôi 'sát thủ' này tận dụng tối đa những cơ hội được tạo ra thì mục tiêu giành chiến thắng đậm trước Hong Kong là điều không khó để hoàn thành.

Sau màn chịu trận trước Australia, Hong Kong đã không còn được đánh giá cao ở bảng F, thậm chí còn bị coi là đội yếu nhất bảng. Điểm mạnh của đội bóng này chính là thể hình lý tưởng, trong khi nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật không được đánh giá cao.

Nói như vậy không có nghĩa Hong Kong không thể tạo ra bất ngờ trước U19 Việt Nam bởi đội bóng này đang sở hữu những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Hong Kong. Nổi bật nhất phải kể đến số 10 đội trưởng Tan Chun Lok. Dù mới 17 tuổi nhưng Chun Lok đã đá chính cả ba trận đầu tiên trong mùa giải này cho Yokohama FC Hong Kong ở giải VĐQG Hong Kong. Bên cạnh đó là tiền đạo Law Hiu Chung - 18 tuổi - nhưng đã có 20 lần ra sân tại giải VĐQG Hong Kong.

HLV Guillaume đã theo dõi khá kỹ Hong Kong khi đối thủ này chạm trán Australia. Vị HLV người Pháp nhận định Hong Kong là đội yếu nhất bảng F nhưng ông không quên nhắc nhở các học trò phải tôn trọng đối thủ. Trận đấu này chắc chắn U19 Việt Nam sẽ dốc hết sức để giành một chiến thắng đậm và tạo lợi thế về mặt tâm lý trước trận đại chiến với Australia.

Đội hình dự kiến: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Đức Huy, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại