Tuyển Việt Nam mất vị trí số 1 khu vực

C. Tuấn |

Dù bị Philippines chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á nhưng tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3-2015 vừa được công bố hôm 12-3.

Theo đó, đội tuyển Philippines vượt qua Việt Nam 2 bậc, vươn lên vị trí 128 thế giới để trở thành đội dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Việt Nam tăng 2 bậc và đứng thứ 130 thế giới.

Tuy nhiên, Philippines đã vượt qua Việt Nam khi họ tăng tới 4 bậc, xếp hạng 128 thế giới và vươn lên là đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Tháng trước tuyển Việt Nam trở thành đội bóng dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, việc không thi đấu trận nào trong tháng 3 khiến tuyển Việt Nam không có cơ hội bảo vệ vị trí số 1 của mình.

Dù vậy, Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan (hạng 142 thế giới), Myanmar (153), Singapore (153), Malaysia (153), Indonesia (156), Lào (170)...

Trong khi đó, biến động lớn nhất trong tốp 10 thế giới là sự biến mất của nhà cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha do phong độ kém cỏi kéo dài từ năm 2014.

Xếp thứ 10 là tuyển Ý. Đây là lần đầu tiên ĐT của xứ sở bò tót rớt khỏi top 10 bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 2007.

Đội tuyển Đức vẫn xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, tiếp theo là Agentina (2), Colombia (3), Bỉ (4), Hà Lan (5), Brazil (6), Bồ Đào Nha (7), Pháp (8) và Uruguay (9).

Vị trí các đội vẫn giữ nguyên do tháng vừa rồi không có nhiều trận đấu quốc tế diễn ra. Ngày 9-4 tới, FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng mới để thay thế bảng xếp hạng tháng 3-2015.

Do vòng loại World Cup 2018 đã bắt đầu khởi tranh, cộng thêm cuối tháng này sẽ diễn ra một đợt tập trung của các ĐTQG tại châu Âu cũng như Nam Mỹ nên nhiều khả năng BXH FIFA tháng tới sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại