Tuấn Hưng bị "treo giò" ở giải... phủi

Tùng Lâm |

Dù biết sẽ phải nhận án phạt vì phản ứng trọng tài nhưng khi quyết định chính thức được đưa ra, Tuấn Hưng vẫn không tránh khỏi cảm giác chán nản.

Cách đây ít ngày, khi Tuấn Hưng làm hòa với đối thủ, vụ lùm xùm về trọng tài ở Giải phủi Hà Nội tưởng chừng đã kết thúc. Tuy nhiên sau khi BTC đưa ra án treo giò 2 trận vào hôm nay, chàng ca sĩ tỏ ra khá thất vọng. Anh đã ngay lập tức chia sẻ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân:

"Vừa biết là mình sẽ bị cấm luôn cả trên cương vị cầu thủ 2 trận nữa. Chán không còn thiết tha gì nữa khi nhắc tơi 3 chữ H.P.L. Lại thấy "yêu quí" nhiều hơn gã trọng tài kém cỏi kia. Nó cướp sạch tất cả: niềm tin, đam mê, tâm huyết của mình, đẩy mình vào thế không còn đường quay. Không cho HAT đá tiếp thì đó là sự ích kỷ của cá nhân. Nếu chơi tiếp, anh em không có thủ lĩnh tinh thần thì không biết sẽ thế nào? 3 trận đều sẽ gặp toàn Sát thủ của giải đấu nữa chứ.

Tự nhiên thấy bế tắc vô cùng.

Chỉ là giải đấu phong trào thôi. Xin các "bố" cầm còi cho nó đàng hoàng. Kẻo chăng may được đi xa hơn trên cương vi trọng tài V-L, hay các giải đấu lớn hơn, các "bố" lại giết chết niềm tin của bóng đá nước nhà và những trái tim cuồng nhiệt kiểu như tôi mất".

Ảnh chụp từ trang cá nhân của Tuấn Hưng

Ảnh chụp từ trang cá nhân của Tuấn Hưng

Tuấn Hưng nhắn tin, làm hòa với đối thủ Tuấn Hưng nhắn tin, làm hòa với đối thủ

Sự việc Tuấn Hưng phản ứng gay gắt với trọng tài và đội bóng đối phương trên sân phủi đi đến hồi kết khi nam ca sĩ chủ động xin lỗi và tôn trọng quyết định của BTC giải.

Có thể vì quá bức xúc nên lời lẽ của chàng ca sĩ hơi gay gắt. Dù vậy không thể phủ nhận anh rất nhiệt tình với bóng đá nói chung và HAT FC nói riêng. Khá nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra đồng quan điểm và động viên Tuấn Hưng tiếp tục với giải.

Các fan hâm mộ ủng hộ Tuấn Hưng

Các fan hâm mộ ủng hộ Tuấn Hưng

Ở chiều ngược lại, cũng có một số ý kiến cho rằng Tuấn Hưng đã hơi nóng nảy trong vụ này. Người hâm mộ khuyên chàng ca sĩ hãy bình tĩnh hơn khi đánh giá về trận đấu cũng như trọng tài. Họ mong muốn được thấy lại Tuấn Hưng vui vẻ trên sân cỏ chứ không phải hình ảnh kém tươi gần đây.

Những ý kiến đóng góp khá thẳng thắn cho Tuấn Hưng

Những ý kiến đóng góp khá thẳng thắn cho Tuấn Hưng

Dù sao sự việc cũng đã đi qua. Giả sử vì nó mà Tuấn Hưng cùng HAT FC không còn thi đấu tại Giải phủi Hà Nội nữa thì rất đáng tiếc. Sự xuất hiện của anh đem lại cho giải đấu sức hút đáng kể. Hơn nữa cách mà chàng ca sĩ cùng đội của mình rời giải (nếu chẳng may xảy ra thật) sẽ khiến hình ảnh Hà Nội Premier League bị tổn hại.

Điều khán giả mong muốn nhất bây giờ là một sự dàn hòa giữa các bên sao cho "bằng mặt, bằng lòng". Suy cho cùng, giải đấu được lập nên vì niềm đam mê với bóng đá thì luôn cần lòng nhiệt tình và thông cảm của những người tham gia.

CĐV thích những hình ảnh thế này hơn.

CĐV luôn thích những hình ảnh thế này hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại