“Tuấn Anh xứng đáng đoạt QBV Việt Nam 2014”

Đoàn Dự |

Nếu HLV Nguyễn Thành Vinh ủng hộ Tuấn Anh, thì đa phần các chuyên gia bóng đá Việt lại cho rằng lứa U19 chưa thể ứng cử QBV 2014.

Trong danh sách ứng cử cho danh hiệu QBV Việt Nam 2014 không có Công PhượngTuấn Anh, 2 cầu thủ xuất sắc nhất của U19 năm qua.

Trước thông tin này, nhiều luồng ý kiến cho rằng nên bổ sung bộ đôi nói trên vào danh sách, vì những màn trình diễn nổi bật trong năm qua.

Công Phượng và Tuấn Anh là những nhân tố chính giúp U19 Việt Nam, U19 HAGL và HAGL làm say mê NHM bóng đá nước nhà, kéo tình yêu của số đông trở lại sau rất nhiều tiêu cực.

“Danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2014 cần căn cứ vào quy chế của BTC giải.

Nhưng về mặt ảnh hưởng lớn trong năm thì những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh đáng được đưa vào danh sách đề cử.

Những cầu thủ đó có ảnh hưởng lớn, được CĐV yêu mến nhất trong năm. BTC nên quan tâm tới để có những đề cử tốt” – HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

HLV Nguyễn Thành Vinh

HLV Nguyễn Thành Vinh

Khi được hỏi có thể lựa chọn cầu thủ nào cho danh hiệu QBV Việt Nam 2014, cựu HLV SLNA đã đề xuất Tuấn Anh.

“Nếu bầu chọn QBV Việt Nam 2014 thì năm vừa rồi rất khó, bởi các giải đấu chúng ta tham gia nói chung là không đạt yêu cầu.

Nên có thể chọn cầu thủ trẻ Tuấn Anh cũng xứng đáng. Những thành công của Tuấn Anh ở giải quốc tế dù thuộc cấp độ trẻ nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới NHM.

Để khuếch trương, động viên các cầu thủ trẻ thì có thể chọn như vậy”.

Tuy nhiên ý kiến của HLV Nguyễn Thành Vinh có vẻ đi ngược số đông các chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Những nhân vật kỳ cựu như cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, Đặng Gia Mẫn, BLV Đình Khải và HLV Hữu Thắng đều cho rằng Công PhượngTuấn Anh không phù hợp để cho vào danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2014.

"Công Phượng, Tuấn Anh không có tên là hợp lý vì họ mới chơi ở giải trẻ. QBV trên thế giới cũng đâu tính các cấp độ U21 và U17? Đây là bóng đá đỉnh cao và không thể thay đổi luật lệ được" - chuyên gia Đặng Gia Mẫn chia sẻ.

Cựu cầu thủ Vũ Mạnh Hải nói:

"Ý kiến đưa Công Phượng, Tuấn Anh vào danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2014 là chưa ổn. Vì tiêu chí quan trọng là có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam và các đội tuyển quốc gia thời gian qua. Cấp U19 thì chưa nên đưa vào diện đó".

Dù vậy, 2 tài năng của HAGL đang có rất nhiều hứa hẹn. Trong những năm tới, việc Công Phượng hay Tuấn Anh đoạt QBV Việt Nam là hoàn toàn khả thi!

Danh sách 10 cầu thủ ứng cử QBV Việt Nam 2014: Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng (Bình Dương), Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Minh Tuấn, Hồng Quân (Quảng Ninh), Hoàng Thịnh (SLNA) và Hải Anh (Đồng Nai).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại