Tứ kết Davis Cup 2013: Những tấm vé đã có chủ

Theo Nguoiduatin |

Ngày thi đấu thứ 3 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của vòng tứ kết Davis Cup. Không giống như ngày thi đấu thứ 2, không có bất ngờ nào xảy ra trong ngày thi đấu cuối cùng này khi các tay vợt được đánh giá mạnh hơn đều giành chiến thắng.

Sau khi để thua quá đáng tiếc ở trận đấu nội dung đôi nam ở ngày thi đấu thứ 2, đội tuyển Davis Cup Mỹ với Sam Querrey hoàn toàn bất lực trước đội tuyển Serbia với chủ lực là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Sam Querrey đã rất nỗ lực để giành chiến thắng 7-6 trong set 2, tuy nhiên ở 2 set đấu còn lại anh tỏ ra yếu thế hơn hẳn so với Djokovic và phải chịu thua với các tỉ số 1-6 và 0-6. Với kết quả thắng chung cuộc 3-1 Serbia đã giành quyền vào bán kết.

Tứ kết Davis Cup 2013: Những tấm vé đã có chủ
 

Còn Canada sau chiến thắng trước tuyển TBN, họ lại tiếp tục gây ấn tượng bằng việc đánh bại Ý 3-1 để giành quyền vào bán kết. Ở lượt đấu cuối, tài năng trẻ Milos Raonic tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời, anh giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đàn anh Andreas Seppi, tỷ số các set lần lượt là 6-4, 6-4, 3-6 và 7-5.

Các nhà ĐKVĐ CH Czech cũng đã giành vé vào bán kết sau khi Lukas Rosol có chiến thắng nghẹt thở trước Kukushkin của Kazakhstan với các tỉ số 7-6, 6-7, 7-6 và 6-2.

Trong khi đó cặp đấu giữa Argentina vs France tỏ ra cân bằng hơn. Ở ngày thi đấu cuối cùng Tsonga đã giành chiến thắng trước Monaco với các tỷ số 3-6, 3-6 và 0-6 để cân bằng tỷ số 2-2 cho Pháp. Tuy nhiên trận đấu sau đó Berlocq của Argentina đã đánh bại Gilles Simon sau 4 set với các tỷ số 6-4, 5-7, 6-4 và 6-4 để giúp Argentina giành chiến thắng chung cuộc 3-2 qua đó giành chiếc vé còn lại vào bán kết.

Ở bán kết, CH Czech sẽ đối đầu với tuyển Argentina, còn Serbia sẽ gặp hiện tượng - Canada. Đây sẽ là 2 trận Bán kết đầy kịch tích và hứa hẹn giữa các đội tuyển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại