Từ “Bi kịch của Thái Sung” tới triết lý Van Gaal và Derby Manchester

Đoàn Dự |

Những câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan, song lại bất ngờ có những trùng hợp thú vị.

20h30 ngày 2/11, sân Etihad, vòng 10 Premier League: Man City vs Man United

Nhìn vào “Bi kịch của Thái Sung” đang làm xôn xao dư luận Việt Nam ít ngày qua, có thể thấy chữ “triết lý” bóng đá đóng vai trò khá lớn. Tài năng trẻ của Việt Nam được đào tạo theo một thứ triết lý khác với bóng đá thực tại ở nước nhà. Và khi cả Thái Sung lẫn các HLV nội, chẳng ai chịu ai, chẳng ai chịu nhún nhường về quan điểm triết lý của mình thì thành ra có độ vênh. Tất nhiên kết quả ở đây là Thái Sung chịu thiệt, nhưng CLB cũng có đôi chút mất mát, khi một tài năng đáng kì vọng giờ lại chẳng đâu vào đâu.

Câu chuyện triết lý bóng đá cũng đã được nói tới rất nhiều ở Man United kể từ khi Van Gaal cập bến dẫn dắt CLB này. HLV người Hà Lan là con người độc đoán và có thứ triết lý bóng đá tấn công đến điên cuồng của riêng mình. Nếu như Mourinho tôn thờ bóng đá phòng ngự phản công, thì với Van Gaal, có thể nói bóng đá là kiểu “tấn công hay là chết”.

Van Gaal đang khiên cưỡng Man United vào thứ triết lý bóng đá có phần cực đoan của mình và không thành công

Van Gaal đang khiên cưỡng Man United vào thứ triết lý bóng đá có phần cực đoan của mình và không thành công

Sự thật nào trong “bi kịch của Thái Sung”? Sự thật nào trong “bi kịch của Thái Sung”?

“Bi kịch của Thái Sung? Bi kịch ở đây là có bi kịch, nhưng là bi kịch của một tài năng trẻ từng rất hay và có lẽ luôn nghĩ mình hay, không thay đổi mà muốn tất cả thay đổi theo mình, là cái rốn của vũ trụ”.

Với quan điểm đó, Van Gaal đã rất nhiều lần khẳng định ông đang hướng dẫn Man United đi theo một triết lý khác. Nhưng kết quả là sau 9 vòng Premier League, Quỷ đỏ mới chỉ có 13 điểm, ghi được 16 bàn thắng và thủng lưới 13 lần. Mớ triết lý tấn công của Van Gaal dù được những siêu sao hàng đầu thế giới như Rooney, Van Persie, Falcao, Di Maria… chắp cánh, vẫn tỏ ra vụng về trước các đối thủ xứ Sương mù.

Van Gaal có thể đổ lỗi cho việc các cầu thủ chưa thấm nhuần triết lý bóng đá của mình. Nhưng cũng cần phải biết, một Quỷ đỏ từng chơi thứ bóng đá rất nhịp nhàng, uyển chuyển dưới thời Sir Alex Ferguson, sẽ không dễ để chuyển hướng sang một triết lý bóng đá có phần cực đoan, một chiều thiên về tấn công.

Hồi tuần trước đụng độ Chelsea hùng mạnh, Man United đã gây bất ngờ khi chơi tấn công khá tốt. Nhưng đó là khi Mourinho dù được đánh giá cao hơn, vẫn chủ động chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công. Và thực tế là với đối sách đó, Người đặc biệt đã suýt chút nữa có trọn vẹn 3 điểm, nếu Van Persie không kịp gỡ hòa cho chủ nhà ở những phút bù giờ cuối cùng.

Còn tối nay khi đụng độ Man City, một CLB có lối đá tấn công hoa mỹ, mạnh mẽ hàng đầu Premier League, Van Gaal và các học trò rất có thể sẽ gãy nếu chọn lối chơi tấn công đơn thuần mà không biết nhún nhường đúng lúc.

Trước một Man City hùng mạnh và Pellegrini cáo già, Van Gaal cần áp dụng chiến thuật uyển chuyển hơn

Trước một Man City hùng mạnh và Pellegrini "cáo già", Van Gaal cần áp dụng chiến thuật uyển chuyển hơn

Con gái Thanh Lam và dàn hot girl đổ bộ xuống sân bóng Con gái Thanh Lam và dàn hot girl đổ bộ xuống sân bóng

Xuất hiện ở giải Tiền AFF Cup sáng nay, Thiện Thanh cùng 2 cô nàng Hot Girl khác – Trang Cherry và Hà Min, đã khiến SVĐ Bách Khoa, Hà Nội thêm phần náo động.

HLV người Hà Lan hẳn là khôn ngoan hơn cậu Thái Sung ở Việt Nam, sau gần 2 năm vẫn chưa biết cách chấp nhận uyển chuyển hơn trong tư duy về triết lý bóng đá. Còn nhớ ở VCK World Cup 2014 khi dẫn dắt Hà Lan gặp Chile, Van Gaal khi đó cũng đã bất ngờ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công, dù 2 trận trước chơi tấn công tuyệt hay và lần lượt thắng TBN 5-1, Australia 3-2. Nhờ đấu pháp khôn ngoan đó, Hà Lan đã dễ dàng thắng Chile 2-0 mà không mất nhiều sức lực để tiếp tục chinh chiến ở vòng sau.

Đáng mừng cho Van Gaal lúc này là các bệnh binh đang dần trở lại, giúp ông có trong tay đủ những con bài để bày binh, bố trận một cách hợp lý ở đều tất cả các tuyến tấn công - phòng ngự.

Man City lúc này lại đang rất bất ổn. Trong 3 trận gần nhất, The Citizens hòa 1 rồi thua liền 2. Tuy nhiên ở 3 trận derby thành Manchester gần nhất, đội bóng áo xanh lại có chiến thắng hoàn toàn áp đảo. Vì thế, HLV người Hà Lan chắc chắn phải có sự thận trọng trước đối thủ hùng mạnh này. Bất kể muốn tràn lên đôi công, hay chơi với một chiến thuật khác, Van Gaal cũng cần phải đảm bảo sự tập trung tuyệt đối ở khu vực sân nhà.

Dự đoán: Man City 1-2 Man United

Thông tin lực lượng

Man City: David Silva, Frank Lampard chấn thương. Yaya Toure chưa chắc ra sân.

Man United: Falcao chấn thương. Valencia, Phil Jones, Ashley Young, Evans, McNair chưa chắc ra sân.

ĐH dự kiến

Thông tin thêm

* Man City thắng 5/6 trận gặp Man United gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1.

* Man City đang hướng tới chiến thắng thứ 4 liên tiếp trước Quỷ đỏ. Lần gần nhất The Citizens làm được điều đó là hồi năm 1970.

* Man United vẫn nhỉnh hơn Man City trong toàn bộ lịch sử derby thành Manchester với 59 chiến thắng. The Citizens thắng 42 lần.

* Vòng trước Man City đã thua trước West Ham. Lần cuối cùng CLB này thua liền 2 trận PL là từ năm 2010.

* Dzeko và Aguero đều có 4 bàn thắng sau 5 trận gặp Man United. Yaya Toure đã ghi được 3 bàn.

* Man United đã có 2 trận sạch lưới mùa này.

* Man United mới có 13 điểm sau 9 vòng và ít hơn giai đoạn này của mùa bóng trước. Đây cũng là khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ từ năm 1990 đến nay.

* Man United là 1 trong 4 đội chưa thắng trận sân khách nào (cùng Burnley, Sunderland và QPR).

Kết quả và lịch thi đấu vòng 10 Premier League

BXH Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại