Trong đầu Mourinho luôn có sẵn phương án B

Song Nhi |

Chelsea đang khởi đầu như mơ, nhưng không loại trừ khả năng ông chủ Abramovich sẽ một lần nữa sa thải HLV Mourinho.

Trước chuyến làm khách Sporting Lisbon rạng sáng nay, HLV Mourinho thừa nhận ông luôn nghĩ đến phương án B trong trường hợp có thể bị Chelsea sa thải bất cứ lúc nào.

“Chelsea vẫn đang đi đúng hướng, nhưng tôi luôn đặt ra câu hỏi trong đầu: Mình sẽ là người kế tiếp bị sa thải? Bạn biết đấy, bóng đá luôn có những sự thay đổi. Nếu trong vòng 5, 8 hoặc 10 năm tới tôi không thể giúp họ giành được danh hiệu nào thì hẳn nhiên tôi sẽ phải ra đi”- cựu HLV Real, Inter nói trên tờ Record (BĐN).

Ông chủ Abramovich không phải mẫu người quá kiên nhẫn với HLV
Ông chủ Abramovich không phải mẫu người quá kiên nhẫn với HLV

Hơn ai hết, Mourinho hiểu rõ nhất nguyên tắc của ông chủ Abramovich. Chelsea không danh hiệu, HLV sẽ là vị trí đầu tiên được tỷ phú người Nga ngắm đến. Thực tế là chỉ duy nhất Mourinho được tại vị dù mùa giải trước trắng tay ở sân Stamford Bridge.

“Ưu tiên của tôi là Chelsea, luôn luôn là như vậy. Tôi sẽ chỉ rời đội bóng này nếu ông chủ Abramovich nói với tôi rằng mọi việc đã kết thúc”- Người đặc biệt nói tiếp. Trước câu hỏi ông có sẵn sàng dẫn dắt một đội bóng Anh khác hay không, câu trả lời của Mourinho là có.

Mourinho muốn làm việc ở Premier League, có nghĩa nhà cầm quân 51 tuổi người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể chuyển sang dẫn dắt những đội bóng lớn như Man United, Man City, Arsenal hay Liverpool trong trường hợp bị Chelsea sa thải.

Paul Scholes lên tiếng về sự khác biệt giữa Man City & Man United Paul Scholes lên tiếng về sự khác biệt giữa Man City & Man United

Trong buổi bình luận trên kênh ITV, Paul Scholes đã thẳng thắn chỉ ra rằng NHM Man City không tạo được chỗ dựa cho thầy trò Pellegrini.

Ở Old Trafford, vẫn chưa ai có thể thay thế được Sir Alex. Cần biết rằng, Mourinho từng muốn dẫn dắt Man United, chẳng thế mà ông đã khóc khi biết Sir Alex chọn David Moyes. Sau nhiều năm trắng tay, tương lai của HLV Wenger luôn là dấu hỏi. Trong khi đó, Liverpool cũng khao khát một chiến lược gia đẳng cấp như Mourinho.

Giả sử tình huống Mourinho bị Chelsea sa thải trở thành sự thật, Người đặc biệt sẽ dẫn dắt Man United, Man City, Arsenal hay Liverpool?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại