Mourinho thừa nhận bất lực vụ Diego Costa

HLV Mourinho thừa nhận chỉ biết đứng im chấp nhận trường hợp HLV Del Bosque triệu tập Costa cho chiến dịch vòng loại EURO 2016.

Chelsea tiếp Aston Villa và HLV Mourinho không có sự phục vụ của tiền vệ Ramires. Tuyển thủ Brazil dính chấn thương háng và chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Sporting Lisbon ở vòng bảng Champions League và trận đấu với Arsenal ở Premier League Chủ nhật tới.

Nhưng điều khiến Mourinho băn khoăn nhất là khả năng tuyển Tây Ban Nha có gọi Diego Costa tập trung cho chiến dịch vòng loại EURO 2016. Costa dính chấn thương gân khoeo trong lần được Vicente Del Bosque triệu tập tháng trước. Tuần tới, tuyển Tây Ban Nha sẽ triệu tập cầu thủ, chuẩn bị cho các trận gặp Slovakia và Luxembourg trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016. Costa chắc chắn là nhân tố chủ chốt dù cho anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

“Mỗi khi các ĐTQG muốn triệu tập 1 cầu thủ Chelsea, tôi hoàn toàn bất lực. Họ có thể gọi các học trò của tôi, bắt họ thi đấu, làm bất cứ điều gì, tất cả ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi nghĩ gì hay cảm thấy thế nào hoàn toàn chẳng thành vấn đề. Costa đang nỗ lực trong quá trình phục hồi chức năng cùng đội ngũ y tế và hể lực. Về mặt tinh thần, cậu ấy sẵn sàng cho mọi trận cầu, về mặt thể lực thì chưa thể. Ai cũng biết điều gì đang xảy ra với Diego. Ai cũng rõ cậu ấy đã gặp khó khăn về thể lực. Nhưng tôi không thể làm gì được”- Mourinho nói.

Mourinho lo lắng khả năng Costa bị gọi lên tuyển

Thuyền trưởng của Chelsea cũng ngầm trách cứ sự bất hợp tác từ phía La Roja về tình hình chấn thương của Costa: “Chúng tôi có thể liên hệ, gửi những bài kiểm tra và báo cáo về tình hình chấn thương của Costa, nhưng quyết định có dùng cậu ta hay không lại là ở họ. Sau trận đấu với Arsenal, hoặc thậm chí trước đó, họ sẽ lên danh sách, và thích gọi ai là quyền của họ. Tôi hoàn toàn bất lực”.

Costa đã vắng mặt trận gặp Bolton ở Cúp Liên đoàn hôm thứ Tư nhưng Mourinho cho biết anh sẽ đá chính trong trận đối đầu Villa.

Mùa trước, Mourinho có xung đột với HLV Paul Lambert của Villa nhưng giờ đây ông từ chối bình luận về HLV đội bóng đối thủ. “Tôi tôn trọng tất cả các HLV đối phương. Khi thi đấu sân nhà, nhiệm vụ của tôi là chờ ở ở đường hầm khi họ tới và ra sân cùng lúc với nhau. Nếu họ đến muộn hoặc sớm hơn, tôi sẽ tới ghế huấn luyện và bắt tay họ. Ngày mai cũng sẽ vậy, không có gì khác”.

Nhưng với HLV Manuel Pellegrini của Man City thì khác. Sau trận hòa 1-1 giữa Chelsea và Man City ở Etihad Chủ nhật tuần trước, Pellegrini đã chỉ trích Mourinho tiếp cận trận đấu như một đội bóng nhỏ và lối phòng ngự của Chelsea. Mourinho đã đáp trả lại đồng nghiệp khi nhắc lại chuyện Pellegrini từng phá vỡ nguyên tắc của chính mình mùa trước bằng việc chỉ trích trọng tài Mark Clattenburg.

“Đây không phải lần thứ nhất, lần thứ 2 hay lần thứ 3 ông ta bảo với mọi người rằng sẽ không nhận xét về trọng tài. Nhưng chính ông ta lại làm vậy với Clattenburg. Ba hay 4 lần gì đó ông ta bảo không nói về tôi hay đội bóng của tôi. Nhưng mới đây ông ta lại làm. Bình luận hay chỉ trích là tùy thuộc vào ông ta. Nhưng với tôi, khi tôi bảo không muốn nói về ông ta nữa, tôi sẽ cố gắng làm vậy. Nếu các bạn muốn viết một câu chuyện, hãy phỏng vấn ông ta, không phải tôi. Tôi chẳng muốn bình luận bất cứ tình huống nào”- Mourinho nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại