Trái ngọt hay thảm họa cho Hữu Thắng?

Hà Phương |

Nếu Hữu Thắng về làm việc với VFF, liệu vị HLV cá tính này có thoát khỏi những cái dớp của đồng nghiệp trong quá khứ?

Dù mới đây tuyên bố “Đúng là đại diện VFF đã có liên lạc với tôi qua điện thoại. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào hết" nhưng cho đến thời điểm này, HLV Hữu Thắng vẫn đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng mà HLV Miura để lại.

Nhất là sau khi HLV Lê Huỳnh Đức của CLB SHB.Đà Nẵng lên tiếng khẳng định không có ý định chia tay đội bóng sông Hàn để trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Trong trường hợp nhận lời mời của VFF, liệu Hữu Thắng sẽ có kết cục khác với những người tiền nhiệm trước đó?

Thực tế lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước đến nay chưa từng chứng kiến thành công của các HLV nội khi dẫn dắt ĐTQG.

Gần đây nhất trước triều đại của HLV Miura, bóng đá Việt Nam đã trải qua liên tiếp triều đại của 3 HLV nội là Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Sỹ và Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên cả 3 ông thầy này đều không để lại được nhiều dấu ấn và đều phải khăn gói ra đi trước thời hạn.

HLV Phan Thanh Hùng thất bại tại AFF Cup 2012 cùng ĐT Việt Nam. HLV Hoàng Văn Phúc thua thảm ở SEA Games 2013. Còn HLV Nguyễn Văn Sỹ sau khi tạm quyền nắm ĐTQG thay HLV Hoàng Văn Phúc cũng bại trận thảm hại tại vòng loại Asian Cup 2015.

Lần giở lại thập kỉ 90 của thế kỷ trước, các HLV nội như Vũ Văn Tư, Nguyễn Sỹ Hiển, Trần Duy Long, Trần Văn Khánh cũng đều không thành công khi được giao phó trách nhiệm làm thuyền trưởng ở ĐTQG.

Thầy nội duy nhất giành được kết quả khả dĩ là HLV Mai Đức Chung khi giúp Olympic Việt Nam giành được một số trận thắng đáng nhớ trước các đối thủ Tây Á như Liban và Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Đi tìm nguyên nhân

Thực ra không phải các HLV nội trước đây không có năng lực (thậm chí có những người còn được đánh giá là có chuyên môn rất tốt). Nhưng rồi tất cả đều thất bại khi ngồi vào ghế nóng ở ĐTQG bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thực tế cho thấy các HLV nội trước đây phần lớn chỉ là những người đóng thế cho các HLV ngoại, hoặc chỉ là những người làm theo kiểu “kiêm nhiệm” ở ĐTQG và CLB. Chính vì vậy việc họ không toàn tâm toàn ý cho công việc ở các đội tuyển cũng là điều dễ hiểu.

Điều quan trọng hơn là các HLV nội trước đây đã không phát huy được hết năng lực của mình. Mà nguyên nhân chính là do VFF chưa tin tưởng trao hết quyền hạn cho các HLV nội, chưa hậu thuẫn tối đa cho các ông thầy nội.


Khi được đặt vấn đề liên quan tới VFF, HLV Phan Thanh Hùng lại có cái nhìn ngược chiều phần đa dư luận và giới chuyên gia. Ông cho rằng VFF cũng đã nỗ lực vì mình khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên 1 phần vì trình độ, phần vì các lý do khác nên không thành công.

Khi được đặt vấn đề liên quan tới VFF, HLV Phan Thanh Hùng lại có cái nhìn ngược chiều phần đa dư luận và giới chuyên gia. Ông cho rằng VFF cũng đã nỗ lực vì mình khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên 1 phần vì trình độ, phần vì các lý do khác nên không thành công.

Trong khi đó, chế độ đãi ngộ lại thiếu tương xứng với công sức của các ông thầy nội. Trong khi đó, các HLV nội thường xuyên phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận xã hội (gấp nhiều lần so với các HLV ngoại) khiến những người không đủ bản lĩnh và thiếu cá tính dễ dàng bỏ cuộc.

8 Kể từ khi bóng đá Việt Nam quay trở lại hội nhập với đấu trường khu vực (năm 1991) đến nay, bóng đá Việt Nam đã trải qua tổng cộng 8 đời HLV nội (chính thức và tạm quyền) nhưng chưa ai giành được thành công.

Lần này sẽ khác?

Trong số các HLV nội hiện tại, Hữu Thắng chính là người phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại cho vai trò thuyền trưởng ĐT Việt Nam.

Năng lực cầm quân của chiến lược gia người xứ Nghệ đã được khẳng định khi còn dẫn dắt SLNA với cú đúp danh hiệu vô địch V-League và Siêu Cúp quốc gia 2011.

Không chỉ vậy ông thầy xuất thân từ cầu thủ này hiểu biết tường tận mọi ngóc ngách của bóng đá Việt Nam và luôn thể hiện được cái uy của mình đối với các cầu thủ khiến họ nể trọng.


Nếu lên cầm quyền ở ĐTQG Việt Nam, Hữu Thắng có thể thường xuyên cười như thế này?

Nếu lên cầm quyền ở ĐTQG Việt Nam, Hữu Thắng có thể thường xuyên cười như thế này?

Trong công tác huấn luyện HLV Hữu Thắng với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và muốn toàn quyết quyết định cũng như sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về mặt chuyên môn.

Bên cạnh đó với ưu thế về sức trẻ, Hữu Thắng còn thông thạo tiếng Anh và máy vi tính nên thường xuyên cập nhật được các kiến thức mới của bóng đá hiện đại.

Ngoài ra, một thuận lợi nữa của Hữu Thắng so với các HLV khác là việc ở ĐT Việt Nam hiện nay có khá nhiều cầu thủ đồng hương với Hữu Thắng như Công Vinh, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Công Phượng, Nguyên Mạnh…

Cộng thêm thành công của bóng đá Thái Lan trong thời gian gần đây kể từ khi đặt niềm tin vào thầy nội - Kiatisak Senamuang, càng khiến cho người ta tin rằng việc sử dụng HLV bản địa lúc này là một phương án khả thi.

Quan trọng là VFF thực sự trọng thị và tạo điều kiện tối đa cho các thầy nội.

Và đó là lý do để người ta tin rằng nếu Hữu Thắng nhậm chức lần này sẽ có kết cục khác so với những người tiền nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại