Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013

Nhiều ngôi sao đã "lỡ hẹn" với giải đấu quan trọng nhất mùa hè này, Confederations Cup 2013. Hãy cùng điểm lại những gương mặt ấy.

Ramires

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Từ năm 2009 đến nay, Ramires vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn quen thuộc mỗi khi đội tuyển Brazil lên danh sách. Anh không phải là một “vũ công Samba” với kỹ thuật hoa mỹ, nhưng sự đa năng, kỷ luật cũng như nền tảng thể lực tuyệt vời của Ramires giúp cho Brazil trở nên cân bằng hơn.

Tiếc rằng sau nửa cuối xuống phong độ trong màu áo Chelsea, Ramires đã không thể tạo ấn tượng tốt với HLV Scolari và đã bị gạt khỏi danh sách để nhường chỗ cho Gustavo Luiz cũng như Paulinho.

Ronaldinho

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Với những phong độ cực kỳ xuất sắc trong màu áo Atletico Mineiro, huyền thoại Ronaldinho Gaucho được Felipe Scolari liên tục trao cơ hội khoác áo Selecao, thậm chí được đeo băng đội trưởng. Thế nhưng anh đã làm HLV trưởng phải thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn. Đó cũng là bộ mặt của Ronaldinho tại ĐTQG trong hơn hai năm trở lại đây, và những cơ hội đã trôi đi trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Philippe Coutinho

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Có một sự thực cần nhắc tới: ĐT Brazil hiện tại không có chỗ cho những “số 10”. Oscar Dos Santos phải thi đấu dạt cánh, Hernanes đá lùi về trung tâm, còn Ganso và Philippe Coutinho thậm chí phải... theo dõi các đồng đội qua màn ảnh nhỏ.

Nếu như Ganso đã có phong độ không thực sự tốt trong một năm qua thì rõ ràng Coutinho xứng đáng được đánh giá cao với sự bùng nổ tại Liverpool. Thế nhưng nửa mùa giải có lẽ chưa đủ để thuyết phục HLV Scolari.

Carlos Vela

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Cho tới thời điểm này, dứt áo Arsenal để đến với Real Sociedad chắc chắn là một trong những quyết định sáng suốt nhất đời cầu thủ của Carlos Vela. Mùa giải 2012/13 chứng kiến phong độ ấn tượng của anh với 14 bàn thắng và 9 pha kiến tạo, góp công đầu trong thành tích đoạt vé dự Champions League mùa sau.

Thế nhưng thật tiếc khi Vela không có tên trong danh sách tham dự Confeds Cup của Mexico. Hãy cùng chờ đợi đóng góp của anh cho Mexico trong tương lai.

Giampaolo Pazzini

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Trong mùa giải đầu tiên tại AC Milan, Pazzo đã chơi không quá tệ nếu xét trên con số 16 bàn/37 trận - con số này thậm chí còn tốt hơn thành tích cá nhân của Alberto Gilardino hay Sebastian Giovinco. Tuy nhiên có một điểm dễ dàng nhận ra: HLV Max Allegri đòi hỏi ở tiền đạo cắm sự toàn diện của Mario Balotelli chứ không ưa dùng mẫu “sát thủ” như Pazzini, thế nên anh không có nhiều cơ hội thực sự để thể hiện bản thân. Điều này cũng cướp đi một suất trong ĐT Italia của anh.

Antonio Cassano

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Người bạn thân của Pazzini, Antonio Cassano cũng không có tên trong danh sách 23 người của ĐT Italia, nhưng lý do lại là vì chấn thương. “Đứa con hư” đã có một mùa giải... nằm viện nhiều hơn thi đấu, dù anh vẫn chơi tốt trong những lần hiếm hoi được ra sân.

Ngoài ra còn một lý do nữa mà HLV Pradelli đã công khai: Ông muốn trẻ hóa ĐTQG trước khi World Cup 2014 khởi tranh, thế nên cơ hội của Cassano trong tương lai cũng đang trở nên nhạt nhòa.

Xabi Alonso

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Chắc chắn đây là một tổn thất ngoài dự kiến của Tây Ban Nha, bởi công thức chiến thắng của họ suốt nhiều năm qua chính là nhờ bốn cái tên: Xavi, Iniesta, Busquets và Alonso.

Một chấn thương vào cuối mùa giải 2012/13 đã cướp đi chiếc vé dự Confeds Cup 2013 của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid. Thế nhưng đây cũng là một cơ hội đáng kể để HLV Vicente Del Bosque thử nghiệm những phương án thay thế anh, bởi dù sao Alonso cũng đã 33 tuổi.

Alvaro Negredo

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Tiền đạo có biệt danh “Quái vật quận Vallecas” vừa trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp cho tới nay. Sau 42 trận cho Sevilla, anh ghi tổng cộng 31 bàn, trong đó có 25 tại La Liga để trở thành chân sút nội tốt nhất mùa giải. Chỉ tiếc rằng, phong cách chơi bóng của anh lại không phù hợp với những tiêu chí cho vị trí tiền đạo của HLV Del Bosque, và cũng giống như Fernando Llorente, có lẽ anh đã... sinh nhầm thời.

Carles Puyol

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Đội trưởng của Barcelona chắc chắn là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, nhưng anhđã trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi liên tục phải vật lộn với những chấn thương. Đây chính là lý do duy nhất khiến anh không thể tham dự Confederations Cup cùng ĐT Tây Ban Nha.

David De Gea

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Ở tuổi 21, De Gea đã chinh phục được sự công nhận của hàng loạt chuyên gia cũng như người hâm mộ giải Ngoại Hạng Anh - một trong những giải đấu "khó tính" nhất về thủ môn. Sau năm đầu tiên gặp nhiều khó khăn vì vấn đề tâm lý và kinh nghiệm, De Gea đã thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải năm nay và được chọn là thủ môn tiêu biểu của mùa giải.

Tuy nhiên chừng ấy vẫn là chưa đủ để thuyết phục Ngài Râu Kẽm Del Bosque thay đổi suy nghĩ về bộ ba anh tài đã "đóng đinh" trong danh sách ĐT Tây Ban Nha từ năm 2008 tới nay gồm Casillas, Valdes và Reina.

Emmanuel Emenike

Top siêu sao vắng mặt tại Confederations Cup 2013
 

Không nhiều người biết đến anh, nhưng Emenike đã góp công lớn trong chiến dịch vô địch CAN 2013 của Nigeria. Tiền đạo của Spartak Moscow đã gặp chấn thương nặng vào cuối tháng Tư và vẫn chưa có dấu hiệu kịp bình phục cho Confeds Cup 2013. Anh vẫn được triệu tập vào danh sách 30 người, nhưng có lẽ Victor Moses sẽ không được thi đấu cùng một đối tác ăn ý trên hàng công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại