Anh tài dự FIFA Confederations Cup 2013: Mexico

Hãy cùng tìm hiểu về đại diện của khu vực CONCACAF tại Confederations Cup 2013 - ĐT Mexico.

TỔNG QUAN

ĐT Mexico giành quyền tham dự Confederations Cup 2013 với thành tích vô địch Cúp vàng CONCACAF 2011. Ở giải đấu đó, ĐT Mexico đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước ĐT chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Sau chức vô địch Cúp vàng Concacaf 2011, ĐT Mexico đã có những sự thay đổi khá lớn về lực lượng, những cầu thủ trụ cột cách đây hai năm đã được thay thế bằng những cầu thủ trẻ tài năng vừa giành chức vô địch bóng đá nam Olympics 2012.

Anh tài dự FIFA Confederations Cup 2013: Mexico
 

Trước thềm Confederations Cup 2013, những cầu thủ trẻ này đã cùng với đội tuyển Mexico tham dự ba trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF. Những kết quả mà đội bóng của HLV Jose Manuel de la Torre thu được là không thật tốt. El Tri (biệt danh của Mexico) chỉ có được một trận thắng trước Jamaica với tỷ số 1-0 cùng với hai trận hòa 0-0 trước Panama và Costa Rica. Trong các trận đấu này, mối lo lớn nhất đối với Mexico chính là phong độ kém cỏi của hàng công.

LỰC LƯỢNG

Lực lượng của ĐT Mexico hiện tại có một số sự thay đổi so với giải đấu lớn gần nhất mà họ tham dự là Cúp Vàng CONCACAF 2011, những cầu thủ lớn tuổi như Rafael Marquez, Ricardo Osorio, Sinha, Héctor Reynoso ... đã được thay thế bằng những cầu thủ trẻ tài năng vừa vô địch bóng đá nam Olympics 2012 như Javier Aquino, Diego Reyes, Hiram Mier... Bên cạnh đó, những cầu thủ đang ở độ chín như Javier Hernandez, Giovanni Dos Santos cùng những cựu binh đang có phong độ cao như Francisco Rodríguez, Gerado Torrado, Carlos Salcido cũng đều có mặt.

Anh tài dự FIFA Confederations Cup 2013: Mexico
 

CẦU THỦ NỔI BẬT

Javier Hernandez đương nhiên là cầu thủ được chờ đợi nhất của ĐT Mexico, cầu thủ với biệt danh Chicharito rất có duyên với màu áo ĐTQG, đặc biệt là ở những giải đấu lớn. Tại World Cup 2010 và Cúp vàng CONCACAF 2011, Chicharito đều thi đấu rất tốt, góp phần vào thành công cho ĐT Mexico.

Dù rằng trong những trận đấu vòng loại World Cup trước thềm Confeds Cup, Chicharito không thể hiện được nhiều nhưng rất có thể cái duyên của tiền đạo này sẽ đến tại Confeds Cup năm nay.


	Cầu thủ trẻ Chicharito

Cầu thủ trẻ Chicharito

THÀNH TÍCH TẠI CONFEDERATIONS CUP

Confed Cup năm nay là lần thứ sáu Mexico tham dự. Trong năm lần tham dự trước, ĐT Mexico với sự tỏa sáng của chân sút kỳ cựu Cuauhtemoc Blanco đã giành chức vô địch giải đấu năm 1999 trên sân nhà sau khi đánh bại Brazil với tỷ số 4-3 trong trận chung kết.

Tại những lần tham dự còn lại, thành tích tốt nhất của ĐT Mexico là vị trí thứ ba chung cuộc ở giải đấu năm 1995. Ngoài ra, họ cũng đã giành vị trí thứ tư tại giải đấu năm 2005. Ở hai giải đấu năm 1997 và 2001, đương kim vô địch của vùng CONCACAF đã bị loại ngay từ vòng bảng.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Thủ môn: Guillermo Ochoa (Ajaccio), Jesús Corona (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca).

Hậu vệ: Severo Meza (Monterrey), Francisco Javier Rodríguez (América), Héctor Moreno (Espanyol), Diego Reyes (América), Jorge Torres Nilo (Tigres UANL), Carlos Salcido (Tigres UANL), Hiram Mier (Monterrey).

Tiền vệ: Jesús Zavala (Monterrey), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Jesús Molina (América), Héctor Herrera (Pachuca), Javier Aquino (Villarreal), Andrés Guardado (Valencia), Ángel Reyna (Pachuca), Pablo Barrera (Cruz Azul).

Tiền đạo: Giovani dos Santos (Mallorca), Oribe Peralta (Santos Laguna), Javier Hernández (Manchester United), Raúl Jiménez (América), Aldo de Nigris (Monterrey).

NHỮNG CON SỐ THÚ VỊ

6: Trong thành phần 23 cầu thủ của ĐT Mexico tham dự giải đấu năm nay, chỉ có 6 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

34: Cầu thủ nhiều tuổi nhất của ĐT Mexico tham dự giải đấu Confeds Cup năm nay làGerardo Torrado, năm nay anh 34 tuổi.

4: Cruz Azul và Club America là hai đội bóng có nhiều đại diện nhất (mỗi đội 4 người) trong thành phần 23 cầu thủ Mexico tham dự giải đấu năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại