Anh tài dự FIFA Confederations Cup 2013: Brazil

Hãy cùng xem lại sự chuẩn bị của đội chủ nhà mùa World Cup năm sau, khi họ đã sẵn sàng bước vào mùa Confederations Cup thứ chín.

TỔNG QUAN

Lần gần nhất mà Brazil giành được một vinh quang cấp độ quốc tế, đó chính là chiếc Confeds Cup bốn năm trước được tổ chức tại Nam Phi. Trong trận chung kết không hề thể hiện được một lối chơi thuyết phục, Brazil vẫn giành chiến thắng sát nút trước tuyển Mỹ để vô địch giải đấu liên lục địa lần thứ tám.

Vào mùa World Cup một năm sau đó, đội hình được xem là mạnh nhất nhì thế giới của Brazil đã phải chịu thúc thủ 2-1 trước Hà Lan, mặc dù vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Sau đó, đã có một cuộc cách mạng nhân sự rộng khắp nhằm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Selecao, giúp họ trẻ hóa lực lượng và thay đổi lối chơi trở về chất hoang dại ban sơ của nền bóng đá số một Nam Mỹ.

Giới thiệu các đội tham dự FIFA Confederations Cup 2013: Brazil

Brazil bị cho là thiếu anh tài

Với các cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hàng thủ như thủ môn Julio Cesar, cặp trung vệ David Luiz và Thiago Silva, Brazil chính là đội có hàng thủ ổn định bậc nhất giải đấu. Các ngôi sao trên hàng tấn công đều vẫn còn rất trẻ, như Neymar, Lucas Leiva hay Oscar. Đó không chỉ là nòng cốt cho chiến dịch chinh phục Confeds Cup năm nay, mà sẽ còn là những cầu thủ chính đi tìm ngôi sao thứ sáu cho đội chủ nhà World Cup 2014.

LỰC LƯỢNG

RAFAEL VẮNG MẶT

Có một mùa giải chói sáng trong màu áo Man Utd tại Premier League, nhưng không hiểu sao hậu vệ phải nổi bật nhất giải Ngoại Hạng Anh mùa rồi phải theo dõi các đồng đội tranh tài qua TV.

NHẬN ĐỊNH CỦA CHUYÊN GIA

“Nếu World Cup diễn ra ngay trong ngày hôm nay, Brazil sẽ thất bại. Tôi không tin rằng Brazil sẽ giành chức vô địch tại Confederations Cup, cũng như World Cup 2014 sắp tới. Đội hình Brazil hiện tại không có những phẩm chất để trở thành nhà vô địch” - Romario (cựu tiền đạo người Brazil, 1987-2005)

Brazil mang đến Confeds Cup đội hình mạnh nhất của mình, với một sự pha trộn khá hài hòa về độ tuổi. Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm xuất hiện ở hàng thủ, trong khi các cầu thủ tấn công xuất sắc lại là những gương mặt 'măng non'.

Vắng mặt đáng tiếc nhất của Brazil chính là việc Ronaldinho cùng Kaka không được gọi vào bổ sung cho hàng công của đội bóng. Trong khi Ronaldinho vẫn là nhân tố chủ chốt trong thành công của Atletico Mineiro tại Brazil cùng Copa Libertadores thì Kaka lại không có được một suất đá chính ở Real Madrid. Sự vắng mặt của bộ đôi tiền vệ tấn công xuất sắc này sẽ mang lại lỗ hổng về mặt kinh nghiệm cho Selecao, nhưng nó sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công trẻ được thoải mái chơi bóng theo cách của mình và không còn phải chịu án bóng của những cái tên lớn.

Ngoài Kaka và Ronaldinho, HLV Luiz Felipe Scolari cũng đã để Rafael, hậu vệ phải của các nhà vô địch Premier League phải ở nhà theo dõi giải đấu qua TV. Ai cũng biết, hậu vệ của Manchester United đã có một mùa giải tuyệt vời nhưng lại có mâu thuẫn gần như không thể hàn gắn với trung vệ đội trưởng David Luiz. Nếu để phải thay một quân xe lấy một quân tượng, HLV trưởng chắc chắn không thể vì một màn trình diễn xuất sắc mang tính nhất thời mà bỏ qua cả tương lai của đội bóng. Rafael cũng chính là một sự tổn thất đặc biệt nghiêm trọng nơi hàng thủ của Brazil.

CẦU THỦ ĐÁNG CHÚ Ý

Bản hợp đồng trị giá 57 triệu euro của Barcelona - Neymar Da Silva Jr. - chính là cầu thủ đáng chú ý nhất trong danh sách triệu tập 23 tuyển thủ của Brazil. Sở hữu tố chất kĩ thuật, khéo léo, nhãn quan sắc sảo cùng nhiều kĩ năng qua người, Neymar được kì vọng là cầu thủ sẽ tỏa sáng tại Confeds Cup năm nay.

Ngoài những lời tán dương và những lời chúc tốt đẹp, xoay quanh Neymar đặc biệt có rất nhiều những ý kiến trái chiều. Các ý kiến tiêu cực cho rằng anh chỉ là một sản phẩm của YouTube, hay quyết liệt hơn nữa thì gọi anh là một kẻ 'được thổi phồng thái quá'.

Thực chất Neymar rất ít nói về kĩ năng hay những màn trình diễn trên sân bóng của mình. Có đôi khi anh chỉ nói đùa về một sự so sánh nào đó, nhưng truyền thông cùng khán giả đã làm quá nó lên. Không thể phủ nhận Neymar chính là một cầu thủ tương lai của bóng đá Brazil, khi đã từng chứng minh được giá trị của bản thân kinh qua rất nhiều giải đấu. Độ tuổi 21 đã không còn là quá trẻ cho một tiền đạo được bao bọc kĩ lưỡng tại Brazil, và Confeds Cup lần này sẽ là cơ hội đầu tiên đưa anh ra vũ đài đỉnh cao của bóng đá.

DANH SÁCH THAM DỰ CHÍNH THỨC

Thủ môn: Júlio César (Queens Park Rangers), Diego Cavalieri (Fluminense), Jefferson (Botafogo)

Hậu vệ: Daniel Alves (Barcelona), Jean (Fluminense), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), David Luiz (Chelsea), Réver (Atlético Mineiro), Dante (Bayern Munich), Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Tiền vệ: Paulinho (Corinthians), Fernando (Grêmio), Luiz Gustavo (Bayern Munich), Hernanes (Lazio), Oscar (Chelsea), Lucas Moura (Paris Saint-Germain), Jadson (São Paulo)

Tiền đạo: Neymar (Santos), Fred (Fluminense), Hulk (Zenit), Leandro Damião (Internacional), Bernard (Atlético Mineiro).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại