Neymar tịt ngòi, Brazil vẫn đại thắng Pháp

(Soha.vn) - Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đối thủ kỵ giơ Pháp là bước chạy đà hoàn hảo của các cầu thủ Brazil trước thềm Confederations Cup diễn ra một tuần sau đó.

Quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà tâm lí tốt trước Confeds Cup, các cầu thủ Brazil chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Dù vậy, vũ điệu Samba được thể hiện trong 45 phút đầu tiên quá nhạt nhẽo. Một phần bởi hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp đã áp sát và vô hiệu hóa những đường tấn công ngay giữa sân của các cầu thủ Brazil. Phần khác, những Neymar, Oscar, Hulk đã không phối hợp tốt khiến cho những cơ hội mà họ tạo ra chỉ dừng lại ở mức nỗ lực cá nhân. Suốt hiệp 1, cơ hội đáng chú ý nhất mà các cầu thủ Selecao tạo ra chỉ là pha đánh đầu đi chệch khung thành của tiền đạo Fred.

Trong khi đó, với lối chơi khoa học và hợp lí, các học trò của HLV Didier Deschamps không cho đội chủ nhà làm mưa làm gió. Hơn thế, những pha phản công của họ khiến các hậu vệ cùng thủ thành Julio Cesar phải hết sức vất vả để cản phá. Và 45 phút đầu tiên kết thúc mà không đội bóng nào tạo được dấu ấn đậm nét trong những đường bóng tấn công.

Brazil - France

Neymar không ghi bàn nhưng Brazil vẫn thắng đẹp

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Pháp liên tiếp có những tình huống dứt điểm nguy hiểm được thực hiện bởi Yohan Cabaye và Dimitri Payet. Thế nhưng, khi những cơ hội đó chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng thì bất ngờ, Gà trống phải nhận bàn thua. Phút 54, Fred dốc bóng mạnh mẽ bên hành lang cánh trái rồi tung đường chuyền chính xác để Oscar dễ dàng hạ gục thủ thành Hugo Lloris mở tỉ số 1-0.

Bất ngờ nhận bàn thua, các cầu thủ Pháp tràn lên tấn công. Khung thành thủ môn Cesar luôn đặt trong tình trạng chao đảo. Chính lối chơi có phần lép vế của Brazil khiến HLV Felippe Scolari phải gia cố khả năng phòng ngự bằng cách đưa tiền vệ có thiên hướng phòng ngự Fernando vào sân thay cho Oscar.

Điều này giúp cho lối chơi của Brazil chặt chẽ hơn. Và khi những tình huống tấn công sau đó của các cầu thủ Pháp chưa làm nên chuyện thì Brazil liên tiếp có hai bàn thắng để nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thắng thứ hai của Selecao được thực hiện bởi một pha phản công mẫu mực. Phút 85, bóng từ phần sân nhà được các cầu thủ áo vàng triển khai rất nhanh lên phía trên. Neymar có pha hãm bóng chính xác để tiền vệ mới vào sân thay người Hernanes dứt điểm chuẩn xác làm tung mành lưới thủ thành Lloris. Ở phút bù giờ thứ ba, Lucas Moura thực hiện thành công pha đá penalty để ấn định tỉ số 3-0. Thời gian ít ỏi còn lại không đủ để các cầu thủ đến từ châu Âu ghi được bàn thắng danh dự.

Và 3-0 là tỉ số cuối cùng trận đấu. Thắng trận, các cầu thủ Brazil có chiến thắng đầu tiên trước đối thủ kể từ năm 1992; đồng thời tạo đà tâm lí tốt trước thềm giải đấu Confeds Cup sắp tới.

Chung cuộc: 3-0

Ghi bàn: Oscar 54'; Hernanes 85'; Lucas 92'

Đội hình ra sân:

Brazil: Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Neymar, Hulk; Fred

Pháp: Lloris; Debuchy, Rami, Sakho, Mathieu; Cabaye, Guilavogui, Matuidi; Valbuena, Benzema, Payet.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại