“Tôi bỏ tiền túi mua 3.000 vé, sẵn sàng phát miễn phí cho NHM Việt Nam”

Song Nhi |

Ông Trần Song Hải – Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam đã chia sẻ thông tin này trong cuộc trao đổi sáng nay.

Suốt 18 năm qua, ông Trần Song Hải – một doanh nhân ở TP.HCM luôn theo sát từng bước tiến của ĐT Việt Nam.

Ở AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam lọt vào bán kết và trước trận lượt đi trên sân của Malaysia, ông đã lên một kế hoạch tiếp sức cho thầy trò HLV Miura ở chảo lửa Shah Alam.

“Ban đầu tôi nhờ anh em phóng viên hỏi về vấn đề vé và tôi muốn đặt mua 3.000 vé. Nhưng trong tối qua, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gọi điện trực tiếp sang Malaysia.

LĐBĐ Malaysia hứa sẽ tạo những điều kiện tốt nhất cho CĐV Việt Nam”- ông Trần Song Hải chia sẻ.

“Tôi bỏ tiền túi mua 3.000 vé, sẵn sàng phát miễn phí cho NHM Việt Nam” 2
Lá cờ rộng 400m2 sẽ được phủ một góc khán đài sân Shah Alam

Giá vé trung bình để vào sân Sha Alam xem bán kết vào khoảng 200.000 đồng, nên ông Hải sẽ phải bỏ tiền túi ra số tiền khoảng 600 triệu đồng để mua 3.000 vé.

Ngại ngùng khi được đề cập tới vấn đề thu lại tiền, ông Hải khẳng định ông làm việc này xuất phát từ cái tâm với bóng đá Việt Nam.

“Quan điểm sống của tôi là giúp được ai thì giúp. ĐT Việt Nam đã vào đến bán kết và rất cần sự hỗ trợ từ phía NHM. Tôi mua sẵn vé bởi biết rằng người Việt Nam mình thường có tâm lý ngại, không rõ có mua được vé ở nước bạn hay không.

Tôi chẳng nghĩ thiệt hơn hay lời lỗ gì ở đây cả. Có thể có những người không có điều kiện, nhất là những công nhân, người lao động mới sang làm việc ở Malaysia, tôi sẵn sàng phát miễn phí cho họ”- ông Hải nói.

Theo lời ông Hải, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, phía LĐBĐ Malaysia hứa sẽ xếp riêng một góc khán đài cho CĐV Việt Nam và cử lực lượng an ninh đảm bảo không có bất cứ sự cố nào xảy ra.

“Tôi bỏ tiền túi mua 3.000 vé, sẵn sàng phát miễn phí cho NHM Việt Nam” 3
Thầy trò HLV Miura sẽ được NHM Việt Nam tiếp sức ngay trên đất Malaysia

Ngoài ra, LĐBĐ Malaysia cũng dành sẵn những chiếc vé đẹp với giá chỉ 40 ringgit, trong khi những tấm vé này được bán tới 80 ringgit ở trong nước.

Hiện tại ông Hải đang liên hệ với Hội sinh viên và Hội người lao động Việt Nam ở Malaysia để chốt con số cuối cùng.

ĐT Việt Nam thi đấu ở nước ngoài sẽ vướng phải những rắc rối về thủ tục và kinh phí, nên Hội CĐV Việt Nam không đứng ra tổ chức mà các cá nhân trong hội sẽ tự thu xếp để theo chân đội tuyển.

Ông Hải ước tính, sẽ có khoảng từ 300 đến 500 CĐV bay từ Việt Nam sang trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, kết hợp với cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia.

Theo ông Hải, lá cờ tổ quốc rộng 400m2 và một góc khán đài sân Shah Alam được phủ đỏ sẽ giúp cho thầy trò HLV Miura có thêm chỗ dựa để giành được kết quả tốt trong trận bán kết lượt đi trên sân của Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại