ĐT Việt Nam sợ nhất điều gì trên đất Malaysia?

Đoàn Dự |

Chuyến làm khách trên đất Malaysia của ĐT Việt Nam hóa ra có rất nhiều khó khăn thậm chí là nguy hiểm vượt dự tính.

Hành quân tới đất khách cho một trận đấu quan trọng như Bán kết AFF Cup chưa khi nào đơn giản. Song có vẻ như sự phức tạp, khó khăn của nó đang vượt qua dự đoán của Việt Nam.

Ngay sau khi giành quyền vào Bán kết và biết đối thủ là Malaysia, thầy trò HLV Miura đã bị làm khó. HLV người Nhật muốn sang đất bạn từ ngày 1/12 nhưng phía Malaysia lại trì hoãn tới 3/12 vì lý do trời mưa, chưa thu xếp được nơi ở, tập luyện cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã phải ở lại Việt Nam thêm vài ngày, tập luyện dưới mưa lạnh Hà Nội và cái nóng nực của HCM (ảnh Zing.vn)

ĐT Việt Nam đã phải ở lại Việt Nam thêm vài ngày, tập luyện dưới mưa lạnh Hà Nội và cái nóng nực của HCM (ảnh Zing.vn)

Đến khi Malaysia thu xếp được khách sạn cho ĐT Việt Nam thì tất cả mới ngã ngửa ra khi biết tin nơi này cách SVĐ Shah Alam tới 60km, tương đương gần 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô.

Phải rất vất vả, phía Việt Nam mới xin chủ nhà Malaysia đổi cho tới cùng khách sạn với ĐT nước này, chỉ cách sân tổ chức trận lượt đi Bán kết AFF Cup chừng 30 phút đi ô tô.

Vượt qua những khó khăn ấy, ĐT Việt Nam hiện lại đang mắc kẹt với những “chướng ngại vật” còn khó nhằn hơn. Ấy là một cái sân tập lộ thiên, với inh ỏi tiếng còi của các phương tiện giao thông ngay xung quanh.

HLV Miura và các học trò phải tập luyện ở sân lộ thiên, cạnh đường cao tốc

HLV Miura và các học trò phải tập luyện ở sân lộ thiên, cạnh đường cao tốc (ảnh Vietnamnet)

Với sân tập này, ĐT Việt Nam không những khó tập trung rèn luyện, mà còn chẳng cách nào giữ được bí mật. Chỉ cần một chiếc máy ảnh đơn giản, bất cứ ai cũng có thể đứng ở vỉa hè sát hàng rào sân tập và ghi lại toàn bộ hình ảnh về ĐT Việt Nam.

Ngay cả khi đã ra đến mặt sân Shah Alam để đối đầu ĐT Malaysia vào tối Chủ nhật tới, thì những khó khăn vẫn chưa hết với thầy trò HLV Miura.

Theo Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam - ông Mai Đức Chung, một trong những điều đáng lo ngại lúc này là CĐV chủ nhà có thể cổ vũ quá khích.

Thủ môn Tấn Trường từng bị NHM Malaysia chiếu tia laser

Thủ môn Tấn Trường từng bị NHM Malaysia chiếu tia laser

Trong quá khứ khi tới Malaysia làm khách, ĐT Việt Nam từng phải hứng chịu những hành động như ném pháo sáng, chiếu laser, ném chai lọ... của CĐV chủ nhà.

Giữa muôn trùng khó khăn, trở lại ấy, không rõ điều gì đang khiến ĐT Việt Nam cảm thấy lo ngại nhất. Mong rằng thầy trò HLV Miura sẽ “chân cứng, đá mềm” để vượt qua tất cả và giành thắng lợi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại