Thực hư chuyện HLV Miura mất Công Phượng, Tuấn Anh

Thừa Phong |

Cả Công Phượng và Tuấn Anh đều là những cầu thủ được đánh giá cao ở lứa tuổi U23.

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, HLV Miura đã quyết định sử dụng những cầu thủ quen thuộc từng cùng ông chinh chiến ở vòng loại hồi tháng 3 năm nay.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ đá 3 trận giao hữu vào các ngày 12, 13 và 17/12 trước khi lên đường sang Qatar.

Bên cạnh sự thiếu vắng Quế Ngọc Hải do án kỷ luật của VFF, nhiều nguồn tin cho rằng HLV Miura cũng sẽ mất luôn bộ đôi Công Phượng, Tuấn Anh. Lí do là 2 cầu thủ này sẽ sang Nhật Bản thi đấu và vắng mặt ở giải đấu của U23 Việt Nam.

 

Hat-trick của Công Phượng

Tuy nhiên, kế hoạch thực tế của các CLB xứ sở Mặt trời mọc lại cho thấy điều trái ngược.

Đơn cử như Mito Hollyhock thường tập trung vào khoảng giữa tháng một hàng năm (năm 2013 là ngày 17/1, 2014 là 18/1).

Vài ngày sau đó, đội bóng này sẽ công bố danh sách cầu thủ cũng như số áo. Trong khoảng hơn một tháng tiếp theo, Mito Hollyhock tổ chức tập huấn và tham dự một vài trận đấu giao hữu. Vào đầu tháng 3, J-League 2 mới khởi tranh.

Với tiến trình như trên, Công Phượng và Tuấn Anh không hề bị trùng lịch ở giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Công Phượng tươi tắn tại SVĐ của Mito Hollyhock.
Công Phượng tươi tắn tại SVĐ của Mito Hollyhock.

Trong trường hợp được HLV Miura điền tên vào danh sách đến Qatar, bộ đôi này sẽ tập trung muộn tại CLB mới.

Kể cả khi U23 Việt Nam có lọt vào trận chung kết (tổ chức ngày 30/1), họ vẫn còn nguyên một tháng để làm quen với môi trường J-League 2.

Vậy nên, điều quan trọng nhất với cả Công Phượng, Tuấn Anh lúc này là tập trung cải thiện về mặt chuyên môn để chuẩn bị đối đầu với những thử thách trước mắt chứ không phải chọn đội nào, bỏ đội nào.

Còn nếu cả 2 vắng mặt ở U23 Việt Nam thì đó nhiều khả năng là chủ ý của HLV Miura, không phải do tác động từ lí do khách quan nào.

3&1 Tại vòng loại giải U23 châu Á, Công Phượng thi đấu cả 3 trận cho U23 Việt Nam. Trong khi đó Tuấn Anh chỉ một lần được vào sân.

4 Công Phượng ghi tới 4 bàn tại vòng loại U23 châu Á. Nằm trong top 10 chân sút “mắn” bàn thắng nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại