Thuận lợi ở World Cup, HLV Miura vẫn sợ bảng “tử thần”

Lupo |

Khi lễ bốc thăm chưa diễn ra, khả năng ĐT Việt Nam rơi vào bảng “tử thần” vẫn hiện hữu.

Theo kết quả do AFC công bố, ĐT Việt Nam nằm ở nhóm số 2, cùng các đối thủ khá sừng sỏ như Saudi Arabia, Qatar và Bahrain.

Nghe qua thì dường như đoàn quân của HLV Miura sẽ tránh được việc phải rơi vào một bảng đấu quá khó khăn tại vòng loại World Cup 2018 và hoàn toàn có thể đi sâu.

Tuy nhiên, thực tế lại không hề dễ dàng.

Phân nhóm bốc thăm vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á
Phân nhóm bốc thăm vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á

Ở nhóm số 3, Thái Lan, Palestine chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Việt Nam. Lần chạm trán gần nhất với Palestine, thầy trò HLV Miura còn thua tới 1-3 ngay trên sân nhà.

Tại nhóm 4 có sự hiện diện của Triều Tiên, một “ông lớn” của bóng đá châu lục, từng tham dự World Cup 2010 cùng những Singapore, Indonesia.

Nhóm 5 bị xếp hạng thấp nhất. Dù vậy, cái tên Malaysia rất đáng lưu tâm. Đoàn quân áo vàng – đen luôn tạo ra sự khó chịu với lối chơi thiên về thể lực.

Những năm gần đây, Malaysia còn dần trở thành “khắc tinh” khi liên tiếp khiến ĐT Việt Nam phải “ôm hận” ở các giải đấu.

Trong trường hợp kém may mắn, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể rơi vào một bảng đấu “siêu tử thần” bao gồm: Nhật Bản, Việt Nam, Palestine, Thái Lan, Malaysia.

Huy Toàn là một trong những cầu thủ chơi cho cả ĐTQG lẫn U23. Chắc chắn, HLV Miura sẽ phải tìm người thay thế anh.
Huy Toàn là một trong những cầu thủ chơi cho cả ĐTQG lẫn U23. Chắc chắn, HLV Miura sẽ phải tìm người thay thế anh.

Tất nhiên, người hâm mộ không mong muốn điều này xảy ra. Nhưng là một chiến lược gia, HLV Miura vẫn phải lường trước mọi tình huống để đưa ra phương án đối phó thích hợp.

Bởi cùng thời điểm vòng loại World Cup 2018 diễn ra, ông thầy người Nhật phải dẫn dắt cả U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại