Thua Thái Lan, biết đâu lại “phá dớp”?

Lê Sơn |

Sau thất bại 1-3 trước người Thái, rất nhiều dấu hỏi và sự hoang mang được dồn vào HLV Miura và các học trò.

Ngay sau thất bại, việc mổ xẻ những nguyên nhân trong đó nhấn mạnh tới các sai số trong toan tính chiến thuật của ông Miura đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Nhưng ở một góc nhìn khác, có thể thất bại sẽ lợi đối với thầy trò Miura ở những cuộc toan tính lớn hơn.

Bởi dù thua người Thái, nhưng ông Miura đã đạt một mục tiêu đầu tiên, rất quan trọng đó là không mất nhân tố nào về chấn thương hay thẻ phạt.

Thứ hai, việc mất ngôi đầu bảng B sẽ khiến U23 Việt Nam gặp Myanmar ở bán kết. Điều này có thể sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp chủ nhà Singapore hoặc Indonesia.

Bởi mặc dù thi đấu rất thành công tại vòng bảng nhưng Myanmar vẫn thể hiện rõ “yếu điểm chết người” ở hàng phòng ngự với việc để thủng lưới tới 7 bàn và đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta khai thác.

Trong khi đó nếu gặp Indonesia và đặc biệt là chủ nhà Singapore thì mọi thứ rất có thể sẽ khó khăn hơn.

Bởi đối đầu với chủ nhà ở một trận đấu mang tính knock-out sẽ luôn là thử thách cực khốc liệt với mọi đội bóng, nhất là ở đấu trường SEA Games khi chủ nhà luôn có lợi thế lớn nhờ sự cổ vũ của CĐV và có thể là cả trọng tài.

Thứ ba, có thể ông Miura đã lường trước việc thua người Thái và ông dùng trận này để “thay cái dớp” ở SEA Games chăng?

U23 Việt Nam thua Thái Lan để "phá dớp"?

U23 Việt Nam thua Thái Lan để "phá dớp"?

Hẳn chúng ta chưa quên ở SEA Games 26 năm 2011 chúng ta từng thắng đội hình dự bị của Malaysia ở vòng bảng để rồi thua đội hình chính của họ ở trận chung kết.

U23 Việt Nam cũng thường thoải mái tâm lý và đá hay ở những trận đấu bị đánh giá cửa dưới, nhưng lại thua sốc ở những trận đấu tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng.

Minh chứng rõ nét là ở trận thua 2-4 trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 sau khi nắm quá nhiều lợi thế ở lượt đi.

Vì thế phải chăng lần này ông Miura đã chủ động dùng đội hình dự bị để thua Thái Lan với hy vọng lật ngược thế cờ và “phá dớp” ở mục tiêu chung kết”?

Thứ 4, việc thua Thái rất có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của các cầu thủ áo đỏ nếu phải gặp lại người Thái ở chung kết.

Bởi nếu đã xác định trước chuyện không đặt nặng kết quả ở trận gặp Thái thì cũng không có gì để ảnh hưởng tới tâm lý.

Thứ năm, việc thua Thái với những con bài thử nghiệm phần nào cũng giúp Miura “đọc vị” đối thủ và có thể rút ra được rất nhiều bài học hòng lựa chọn ra những phương án chiến thuật tối ưu để có thể đối phó người Thái trong hoàn cảnh tái ngộ.

Tóm lại, việc thua Thái ở một trận vòng bảng khi đã nắm chắc vé vào bán kết sẽ chẳng có nhiều nghĩa lý và biết đâu đó lại giúp chúng ta “phá dớp” ở SEA Games lần này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại