Ánh Viên tiết lộ lý do trở nên “bá đạo”

Đoàn Dự |

Nhờ đâu mà có một Ánh Viên đoạt 7 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games? Chính Ánh Viên đã tiết lộ lý do buộc mình phải không ngừng nỗ lực.

Chia sẻ vào tối qua, Ánh Viên đã tiết lộ lý do khiến mình luôn nỗ lực phấn đấu để đạt thành tích “không thể tin nổi” ở SEA Games 28:

“Nếu muốn trở thành một người không ai thay thế được thì phải chịu khó. Ngày nhỏ, em chưa từng nghĩ sẽ trở thành VĐV. Nhưng rồi khi theo thầy tập luyện, thầy luôn nói làm người phải có tham vọng.

Lúc nào mình cũng phải là người số 1, không thể nào đứng ở sau người khác. Quả thực khi lãnh huy chương mà phải đứng dưới người khác, em cảm thấy rất hụt hẫng.

Khi mình lãnh huy chương không cao, em cũng cảm thấy mọi người không có chú ý tới mình”.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Lý giải việc đã cười rất tươi sau khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do tối qua, Ánh Viên cho hay là vì đã vượt qua được thành tích ở ASIAD 17 cũng như yêu cầu của thầy.

Ở sân chơi ĐNÁ lần này, Viên ra trận không để tâm tới huy chương mà chỉ coi tất cả như đang tập luyện. Điều khiến nữ kình ngư này quan tâm hơn cả là mình đã hoàn tất đường đua như thầy Đặng Anh Tuấn yêu cầu hay chưa.

Cũng trong chia sẻ tối qua, Ánh Viên cho biết 1 năm cô xa nhà tới… 364 ngày. Ngay cả trong những lần kết thúc tập huấn nước ngoài và về Việt Nam, cô cũng không có thời gian thăm gia đình.

Thường thì gia đình phải tới nơi Ánh Viên đang tập luyện để thăm cô. Những khi ấy, Ánh Viên đều khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại