Thua sốc người Thái, Việt Nam mất HCV

Lupo |

Cơ hội giành chiếc HCV thứ ba của đoàn TTVN đã trôi qua đầy đáng tiếc.

Chiếm 2/4 suất ở vòng bán kết, các tay vợt Việt Nam tự tin hướng tới trận chung kết. Tiếc là mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi.

Trong trận bán kết đầu tiên, tay vợt Nguyễn Thị Nga không đạt được phong độ cao nhất.

VĐV gốc Thái Bình thường bị để mất điểm ở những tình huống quyết định và để thua 2 set đầu tiên với tỉ số sít sao.

Ngược lại, đối thủ của chị càng chơi càng hưng phấn. Kết quả là Nguyễn Thị Nga thua chóng vánh ở 2 tiếp theo và thất bại chung cuộc 0-4.

Nguyễn Thị Nga để thua khá chóng vánh
Nguyễn Thị Nga để thua khá chóng vánh

Tại trận đấu còn lại, Mai Hoàng Mỹ Trang đã để thua vô cùng tiếc nuối.

Sau khi dẫn trước 3-0, Mỹ Trang bất ngờ sa sút và để đối thủ đến từ Thái Lan liên tiếp rút ngắn cách biệt.

Mỹ Trang phải trả giá vì không thể kết liễu đối thủ (ảnh: Zing)
Mỹ Trang phải trả giá vì không thể kết liễu đối thủ (ảnh: Zing)

Kinh nghiệm trận mạc không giúp chị giữ được lợi thế. Sau 6 set đấu, tỉ số là 3-3. Đến set đấu cuối, Mỹ Trang để thua 9-11 và để mất chiếc vé vào trận chung kết.

Như vậy, đoàn TTVN chỉ có thêm một chiếc HCĐ SEA Games ở nội dung bóng bàn đơn nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại