Thư ngỏ gửi bầu Đức!

Xuân Giang (giangngx@gmail.com) |

Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… và các đồng đội, lứa cầu thủ của Học viện HAGL, sản phẩm từ sự đầu tư của bầu Đức đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ các CĐV.

Dưới đây là một trong những ý kiến tâm huyết được bạn đọc Xuân Giang gửi về Thể thao & Văn hóa. Chúng tôi xin trích đăng bài đọc tâm huyết này và xin mời bạn đọc có ý kiến bàn luận, phản hồi bằng cách comment bên dưới bài viết.

“Tôi chỉ là một người bình thường, một cổ động viên trong hàng triệu cổ động viên bóng đá của Việt Nam nên ông chắc không biết tôi.

Nhưng ông Đoàn Nguyên Đức thì quá nổi tiếng, không chỉ trong kinh doanh và bóng đá, mà ông còn là một tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam học hỏi về quá trình lập nghiệp và đạo đức của mình.

Tôi biết có nhắc lại những việc ông làm cũng thừa vì báo chí đã đưa tin, viết bài rất nhiều. Tuy nhiên, xuất phát từ sự cảm kích tính cách và con người ông, nhất là những gì ông làm cho bóng đá, một cổ động viên như tôi cần phải bày tỏ lòng kính trọng.


Tuấn Anh chơi nổi bật ở trận gặp U23 UAE. Ảnh: Anh Đức

Tuấn Anh chơi nổi bật ở trận gặp U23 UAE. Ảnh: Anh Đức

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa trở về từ Qatar và giống như “hiện tượng” U19 Việt Nam hai năm trước hay Học viện HAGL mọi chuyện có liên hệ mật thiết với nhau.

Xem những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 tôi thấy tiếc lối đá tấn công đẹp mắt mà các cầu thủ của Học viện HAGL thể hiện cách đây chưa lâu.

Không biết tự bao giờ tôi yêu và thích các em trong Học viện HAGL đến như thế.

Chỉ cần thêm một em lên đội tuyển là tôi lại thêm một chút niềm tin vào sự thành công vì ở các em là một sản phẩm của một sự kén chọn, sàng lọc kỷ lưỡng ngay từ nhỏ, được học tập rèn luyện chuyên môn và đạo đức trong một môi trường mà ông chủ rất gương mẫu và tâm huyết.

Đã có nhiều ý kiến trái chiều trong việc đôn đội U19 HAGL năm nào lên đội tuyển, có nhiều người cho làm như thế là không công bằng với các CLB và địa phương khác.

Tuy nhiên, Học viện HAGL chỉ có mỗi cái tên Gia Lai là mang tính địa phương, còn các cầu thủ là những con người của mọi miền đất nước trong lúc tuyển sinh rồi còn gì, cứ lấy bản sắc đó, những con người đó làm bộ khung.


Theo bầu Đức, trận đấu với UAE càng chứng minh HLV Miura đã mắc sai lầm khi không sử dụng lứa Công Phượng.

Theo bầu Đức, trận đấu với UAE càng chứng minh HLV Miura đã mắc sai lầm khi không sử dụng lứa Công Phượng.

Những việc làm của ông tôi biết còn nhiều thứ âm thầm nữa, nhưng chẳng ai biết chỉ trừ những gì người ta nghe kể chứ không thấy tận mắt.

Ông trả lời báo chí với hy vọng vào lứa cầu thủ của mình sẽ vươn tầm châu lục thì người ta nói “Đức nổ”, người ta còn nói ông chơi ngông, với tôi ông có ngông cũng được.

Bầu Đức chơi ngông nhưng còn làm ra nhiều cái có ích lợi cho đất nước, ít nhất là làm cho nhiều cổ động viên như tôi đã từng kỳ vọng và sống trong hạnh phúc, mãn nhãn vì những đường bóng của các cầu thủ U19 còn hơn nhiều kiểu ngông khác.

Nhiều ngươi nói ông là doanh nhân nên làm bóng đá cũng vì tiền, điều này không sai vì “bộ óc” của người làm kinh tế như ông không thể làm việc gì mà không tính toán, cân nhắc lợi ích. Trong 8 năm qua ông đã thu về bao nhiều tiền lời từ bóng đá?

Nếu với số vốn đó mà ông không đầu tư cho bóng đá mà dành để làm chuyện khác, tôi nghĩ ông sẽ lời hơn nhiều lần. Thế nên, khó có thể nói ông làm chỉ vì kinh tế, mà cái tâm và dòng máu nóng trong con người ông đã thôi thúc, tôi hiểu điều đó.

Tôi và có thể nhiều người nữa, mong ông có nhiều sức khỏe, đặc biệt không ngừng đầu tư vào Học viện HAGL và không chán nản.

Chúc ông luôn vui vẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại