Thói quen của Ronaldinho: Ngông và xa xỉ!

Đoàn Dự |

Chơi bóng đá siêu việt nhưng đôi khi, Ronaldinho lại nổi như cồn trên các mặt báo vì... các thói chơi ngông vừa tốn kém lại tai hại.

* Đa phần những chiếc lắc, vòng của Ronaldinho đều có mặt hình chữ R hoặc số 10 – số áo thường gắn liền với cầu thủ này.

Cách đây ít năm, người ta thấy Ronaldinho đi dự họp báo với một... đống vàng trên cổ. Cụ thể, anh chàng đã đeo 3 chiếc vòng cổ có trọng lượng lần lượt là 1kg, 200 gram và 60 gram. Trên tay, anh chàng còn một chiếc lắc vàng nữa có trọng lượng 80 gram. Tính ra, tổng trọng lượng vàng cầu thủ này mang trên người lên tới gần 1.5 kg với giá trị xấp xỉ 300.000 USD.

Số vòng vàng nói trên thực tế chỉ là phần rất nhỏ trong bộ sưu tầm vòng, lắc của siêu sao người Brazil. Ronaldinho mê trưng diện, nên anh không thể thiếu được các phụ kiện xa xỉ. Những chiếc vòng và lắc đắt tiền chính là cách Rô “vẩu” thể hiện mình sang trọng cỡ nào.

Ronaldinho với bộ dây chuyền, lắc tay bằng vàng nặng trịch

Ronaldinho với bộ dây chuyền, lắc tay bằng vàng "nặng trịch"

Ăn mặc sang chảnh, tất nhiên Ronaldinho cũng phải tới những nơi phù hợp, đó là các hộp đêm với ngập ngụa rượu mạnh và chân dài. Bất kể ngày nào trong tuần, bất kể hôm sau có phải ra sân thi đấu hay không, Ronaldinho cũng luôn sẵn sàng quăng mình vào các cuộc nhậu tới bến ở hộp đêm.

Cũng chính vì thói quen bê tha ấy mà siêu sao bóng đá xứ Samba ngày càng xa sút phong độ. Tại Barca, ngôi sao này đã có nhiều năm tháng vinh quang nhưng rồi sa sút đầy bất ngờ bởi không chống lại được sự cám dỗ của các “sân chơi phụ” nơi đây.

Việc trở về Brazil thi đấu vào đầu năm 2011 cũng Ronaldinho cũng là một bước đi đầy mạo hiểm. Xứ Samba với rất nhiều thú chơi, rượu mạnh và người đẹp đã cuốn Rô “vẩu” vào những đêm ngút trời ở hộp đêm. Anh đã có những thời gian thăng hoa tại Flamengo rồi sang Mineiro nhưng cứ thế xuống dốc không phanh.

Rô vẩu là một tay chơi có tiếng trong làng túc cầu

Rô "vẩu" là một tay chơi có tiếng trong làng túc cầu

Trong mùa giải 2014/15 này, Ronaldinho chuyển tới CLB Querétaro của Mexico. Nhưng ngay trong ngày ra mắt CLB mới, anh chàng đã bày tỏ sự thèm thuồng với các hộp đêm nơi đất khách, quê người. Vậy thì thật khó để mong Rô vẩu có thể thăng hoa trở lại.

Ngập sâu trong những thói quen xa xỉ, tai hại nhưng tất nhiên Ronaldinho vẫn có những “phần sáng” đáng trân trọng.

Thời còn ở Barca, cầu thủ này luôn có một thói quen là khởi động lâu nhất đội trước khi trận đấu bắt đầu. Việc tập trung khởi động kĩ càng không chỉ giúp Ronaldinho bước vào cuộc chiến tốt nhất, mà nó còn là vấn đề tâm linh, cho thấy anh khao khát chiến đấu, chiến thắng đến thế nào.

Ngay cả thời điểm Ronaldinho sa sút phong độ vì bị đồn ăn chơi quá đà, NHM Barca cũng thường xuyên tha thứ cho anh khi thấy siêu sao này chăm chỉ khởi động trước trận đấu. Dẫu sao, Rô “vẩu” vẫn là một ngôi sao chuyên nghiệp và dành tình yêu lớn nhất cho trái bóng tròn.

Ham ăn, ham chơi nhưng Ronaldinho cũng có những góc riêng dành cho bóng đá mà ở đây là thói quen lưu giữ những mẫu áo từng mặc

Ham ăn, ham chơi nhưng Ronaldinho cũng có những góc riêng dành cho bóng đá mà ở đây là thói quen lưu giữ các mẫu áo từng mặc

Bắt đầu trận đấu chăm chỉ, Ronaldinho cũng kết thúc các cuộc chiến một cách đầy trân trọng. Cách đây chưa lâu, cầu thủ này đã khoe 78 mẫu áo đấu anh từng mặc trong suốt sự nghiệp, cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Chính việc lưu giữ những kỉ niệm đáng quý đó đã góp phần giúp Ronaldinho có cảm hứng ra sân và trình diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại