“Thierry Henry mới” Anthony Martial đá hay đến đâu?

Lê Thanh |

Chắc chắn các fan hâm mộ đang rất tò mò muốn biết cầu thủ trẻ Anthony Martial là ai? Anh "đá đấm" thế nào mà khiến Manchester United tính chi tới 36 triệu bảng để chiêu mộ?

Bóng đá Pháp gần đây xuất hiện rất nhiều tài năng trẻ sáng giá và được các đội bóng lớn của Châu Âu săn đón. Paul Pogba, Raphael Varane, Nabil Fekir hay Alexandre Lacazette...là những cái tên như thế.

Anthony Martial - tiền đạo 19 tuổi đang được M.U hỏi mua với giá 36 triệu bảng là cũng là một viên ngọc thô của bóng đá Pháp mới được khai quật gần đây.

Không phải tự nhiên người ta ví Martial là "Thierry Henry mới". Khi còn là một cậu nhóc, anh đã ăn tập tại CLB CO Les Ulis - đội bóng đầu tiên của huyền thoại Thierry Henry năm xưa. Đến khi 14 tuổi, Anthony Martial được Olympique Lyonnais đón về.

Bắt đầu từ mùa 2012-13, Martial ra mắt đội I Lyon trong khuôn khổ Europa League.

Dù suốt cả mùa giải ấy không ghi được bàn nào, nhưng AS Monaco vẫn chi tới 3,5 triệu bảng Anh để mua Martial vì ấn tượng trước phong độ của tiền đạo này trong màu áo tuyển U16 quốc gia. Bắt đầu từ đây, chàng trai trẻ được cả nước Pháp dõi theo.

Trong mùa đầu tiên đá cho Monaco, Martial chỉ được ra sân 12 lần và ghi 2 bàn tại Lique 1. Nhưng mùa giải tiếp theo, khi mà HLV Leonardo Jardim lên thay "Gã thợ hàn" Claudio Ranieri, cầu thủ 19 tuổi bắt đầu được sử dụng nhiều hơn.

Anh chàng gây ấn tượng mạnh ở Champions League, góp công giúp AS Monaco lọt tới vòng tứ kết. Trong trận đấu với Arsenal ở vòng 1/16, Anthony Martial thi đấu chững chạc đến khó tin và giúp đội nhà quật ngã thầy trò Arsene Wenger.

Với thành tích khá tốt: 12 bàn trên mọi đấu trường ở mùa trước, mới đây anh đã được HLV Didier Deschamps gọi lên tuyển Pháp chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Bồ Đào Nha và Serbia vào ngày 4 và 7/9.

Điểm mạnh

Anthony Martial có thể hình và dáng chạy khá giống với Thiery Henry.

Tốc độ đáng nể, kỹ năng kiểm soát bóng, kỹ năng dê dắt khá tốt, cộng với những pha dứt điểm đầy cảm giác ở ngôi sao 19 tuổi này gợi cho người ta đôi nét về Henry trong những năm tháng huy hoàng tại Arsenal trước đây.

Ngoại vị trí tiền đạo mũi nhọn, Martial có thể đá tốt ở hai cánh. Dù thi đấu ở đâu, anh cũng thể hiện tinh thần đồng đội rất cao.

Sở hữu được Anthony Martial trong đội hình đồng nghĩa với việc M.U có thêm một tiền đạo không chỉ có tiềm năng ghi bàn, mà còn là một chân chuyền, chân làm tường tốt.

Trong mùa trước, Dimitar Berbatov từng nhiều lần được ăn mừng trong màu áo Monaco nhờ những pha kiến tạo đẹp mắt của Martial từ hai cánh.

Điểm yếu

Cũng giống như Henry ở những năm đầu sự nghiệp, Anthony Martial hiện tại khá mỏng cơm. Anh không mạnh trong những pha tranh chấp bóng bổng với các hậu vệ cao to dù sở hữu chiều cao 1m81. Đó là bởi thể lực và sức tỳ đè của Martial không tốt.

Trong 35 trận mùa trước cho Monaco, Martial chỉ đá hết 90 phút có...3 lần. Anh thường bị thay ra sớm, hoặc nếu có đá đủ cả trận thì sẽ chẳng khác gì quả bóng xì hơi.

Đây là một nhược điểm có thể đe dọa tương lai của anh tại một giải đấu cần rất nhiều thể lực và độ dẻo dai, ổn định như Premier League. Tuy nhiên, Martial có thể học hỏi Ronaldo trước đây sử dụng những bài tập gym đều đặn và khoa học để gia tăng cơ bắp và sức bền.

Mọi vấn đề của tiền đạo này có thể được đội ngũ HLV thể lực giàu kinh nghiệm tại Manchester United trợ giúp.

Dưới đây là clip tổng hợp những pha bóng hay nhất của Anthony Martial mùa giải 2014-2015 trong màu áo Monaco:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại