U19 Việt Nam mới đang "vượt mặt" lứa Công Phượng?

Nguyễn Hưng |

HLV Hoàng Anh Tuấn đang xây dựng nên một đội ngũ kỷ luật, mạnh mẽ và hiệu quả.

Khởi đầu chậm chạp nhưng U19 Việt Nam càng chơi càng hay. HLV Hoàng Anh Tuấn đang chứng minh rằng đội ngũ trong tay ông không hề thua kém lứa U19 của Graechen vào năm ngoái.

Lối chơi đa dạng

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, thời gian tập trung không nhiều nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam trình diễn lối chơi khá thuần thục và đa dạng. Từ bóng ngắn, bóng dài, đánh biên đến trung lộ các cầu thủ áo đỏ đều sử dụng.

Clip U19 Việt Nam 6-0 U19 Singapore:

Chính điều này đã giúp cho U19 Việt Nam phiên bản 2015 có được kết quả hết sức ấn tượng khi vào bán kết với vị trí nhất bảng B, ghi được 10 bàn thắng và không để thủng lưới trận nào.

Điều này hoàn toàn trái ngược với U19 Việt Nam của lứa Công Phượng khi thường bị chỉ trích bởi lối chơi một màu, chủ yếu là đá bóng ngắn và đánh vào trung lộ, dễ bị bắt bài.

Hàng thủ vững vàng

Trải qua 4 trận của vòng đấu bảng, phải chạm trán với những đối thủ có hàng công khá mạnh như U19 Malaysia và U19 Myanmar nhưng U19 Việt Nam chưa để lọt lưới bàn nào.

Đây chính là khác biệt lớn nhất so với lứa Công Phượng. Tại giải U19 ĐNÁ 2013, U19 Việt Nam để lọt lưới tới 4 bàn sau khi vòng đấu bảng kết thúc.

Tiếp đó tại giải U19 ĐNÁ 2014, đoàn quân áo đỏ cũng chỉ giữ sạch lưới một trận trong suốt cả giải đấu.

Thể hình và thể lực tốt hơn

Được đầu tư và chăm sóc khá kỹ lưỡng thế nhưng chiều cao của các cầu thủ U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen khá khiêm tốn.

Ngoại trừ thủ thành Văn Trường (1m78), tiền vệ Xuân Trường (1m74), Tuấn Anh (1m72), hầu hết các cầu thủ còn lại chỉ có chiều cao xấp xỉ 1m70.

Chính sự hạn chế về thể hình này đã khiến cho U19 Việt Nam tranh chấp bóng bổng kém.

Bên cạnh đó, lứa Công Phượng cũng thường xuyên tỏ ra hụt hơi do thể lực không đảm bảo.

Còn U19 Việt Nam hiện tại có một nền tảng thể lực cực tốt, các cầu thủ vẫn tỏ ra xông xáo ở những phút cuối trận, khiến đối thủ nổi tiếng về sức mạnh như Malaysia cũng phải "cóng".

Với rất nhiều cầu thủ có chiều "cao khủng" như Trọng Đại (1m79), Bùi Tiến Dụng (1m75), Tiến Linh (1m77), Lâm Thuận (1m78), HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn tự tin trong các pha không chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại