HAGL vs Hà Nội T&T: Phượng trở lại mà… lo!

Đoàn Dự |

Lo bởi HAGL vẫn đang thi đấu rất tốt khi vắng mặt Công Phượng nên nếu tiền đạo này xuất hiện có thể phá vỡ nhịp chơi của đồng đội.

17h00 ngày 1/9, SVĐ Pleiku, vòng 24 V-League: HAGL vs Hà Nội T&T

Không thể phủ nhận Công Phượng là trái tim của HAGL. Nhưng đôi khi trên hàng công, màn trình diễn của tiền đạo này còn không bằng đàn anh Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên có những bước chạy thanh thoát hơn, cũng đi bóng cá nhân nhưng ít rườm rà hơn và đặc biệt thích tung ra những cú sút xa hiểm hóc, rút ngắn quy trình làm tung lưới đối phương.

Nhưng ngặt một điều là khi Hoàng Thiên và Công Phượng cùng thi đấu, bóng dành cho mỗi người sẽ bị giảm đi và hiệu quả cá nhân đôi khi thấp xuống.

Thế nên, chơi bóng mà không có Công Phượng, để “nhồi” nhiều hơn cho Hoàng Thiên như ở chiến thắng trước Đồng Nai là một ý tưởng không tồi.

Hiện HAGL vẫn đang thành công với chiến thuật, phương án nhân sự đó, nên việc Công Phượng trở lại không chắc đã là điềm may.

Mà ngặt một nỗi, sự thay đổi khó khăn đó cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại đến trước đối thủ rất khó nhằn, Hà Nội T&T.

Lượt đi V-League, có thời điểm Hà Nội T&T đá với HAGL mà như người lớn chơi đùa cùng trẻ con...

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang có lượt về thi đấu vô cùng hay, chưa thua trận nào, thắng 7, hòa 3. Khác với lượt đi, CLB thủ đô giờ đây chơi tấn công cực mạnh, đúng với bản sắc nhiều năm qua, và cũng rất chắc chắn chặt chẽ trong phòng ngự.

Vì thế nhiều người đang liên tưởng đến chiến thắng 4-3 của Hà Nội T&T ở trận lượt đi gặp HAGL.

Khi đó, đội chủ nhà đã vươn lên dẫn trước 4 bàn rất dễ dàng nhưng rồi chểnh mảng trong hiệp 2, để HAGL suýt hòa.

Nhiều NHM đang nghĩ tới viễn cảnh tương tự trong hiệp 1, Hà Nội T&T sẽ nhấn chìm HAGL rồi sau đó đá cực chắc ở hiệp 2 để chiến thắng chung cuộc.

Nhưng tất nhiên chiến thắng của CLB Phố Núi trước B. Bình Dương hay SLNA ở Pleiku vẫn còn đó, để các CĐV chủ nhà có thể hy vọng.

Hà Nội T&T cần chiến thắng để lấy vị trí thứ 2 từ Thanh Hóa. HAGL cần 3 điểm để trụ hạng. Dẹp đi tất cả các yếu tố chuyên môn, tinh thần chiến đấu sẽ là một yếu tố quan trọng nhất chọn ra đội chiến thắng.

ĐH dự kiến

HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Công Phượng, Trần Vũ, Franklin, Moussa.

Hà Nội T&T: Anh Đức, Quốc Long, Văn Biển, Đại Đồng, Hồng Tiến, Thành Lương, Victor, Ngọc Duy, Văn Quyết, Samson, Gonzalo.

Thống kê (trích Ole.vn)

2- Trong 2 lần đối đầu trước ở mùa giải này, Hà Nội T&T đều dễ dàng hạ gục HAGL.

3- Hiện HAGL đang kém vị trí an toàn của Đồng Tháp 3 điểm, và họ sẽ đối đầu với đối thủ này ở vòng 25.

8- Trong khi đó, với khoảng cách 8 điểm, Hà Nội T&T khó lòng nghĩ đến việc lật đổ ngôi vương của Bình Dương.

45- Với 45 bàn đã ghi được, Hà Nội T&T là đội bóng có hàng công mạnh thứ nhì V-League năm nay, chỉ kém Becamex Bình Dương

Lịch thi đấu vòng 24 V-League

BXH V-League 2015

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại