Thiên sứ Xuân Trường!

Tùy Phong |

Bầu Đức một lần nữa khẳng định sản phẩm được đào tạo bởi Học viện HAGL Arsenal JMG là để bán, trước khi sử dụng. Đó là lý do Công Phượng và Tuấn Anh đều đã tìm đến Nhật Bản, đến J-League 2 trong màu áo các CLB Mito HollyHock, cũng như Yokohama FC, còn Xuân Trường vừa đạt được hợp đồng thời hạn 2 năm với CLB ở giải nhà nghề Hàn Quốc (K-League) là Incheon United.

Lương Xuân Trường sẽ trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi cho đội bóng này, kể từ khi được thành lập (năm 2003). Thậm chí, Xuân Trường cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đến chơi ở K-League trong 30 năm qua.

Bước nhảy của Trường có thể nói là vượt vũ môn. “Đây là một niềm vinh dự, một niềm hạnh phúc lớn lao đối với bản thân tôi, khi được Incheon United ký hợp đồng.

Nó có thể xem là bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tôi.

Nhân tiện, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, chị gái và những người thân, đã đứng cạnh và cổ vũ tôi trong những bước đầu đời sự nghiệp”, Xuân Trường chia sẻ trong buổi lễ ký hợp đồng vào chiều qua tại KS Rex (TP.HCM).

Hợp đồng của Xuân Trường với Incheon United đặc biệt hơn nhiều so với Công Phượng và Tuấn Anh đi Nhật.

Bởi Trường được xem như một "thiên sứ" thực sự của những vụ làm ăn khác, của những đối tác khác, chứ không đơn thuần là chuyện riêng của bầu Đức, của HAGL và của Học viện liên minh.

Muốn câu được cá to, phải có mồi ngon. Trong nỗ lực kéo bản quyền K-League về Việt Nam của nhà đài, Xuân Trường đích thị là “mồi câu”.

Phía đối tác Hàn Quốc cũng không giấu giếm tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của họ trong nhiều lĩnh vực với các quốc gia khu vực Đông Nam Á, chứ chẳng riêng gì Việt Nam.

Tất nhiên, bên cạnh tất cả những dữ kiện song hành, trong đó bao hàm cả việc ý đồ phủ sóng văn hoá bóng đá, du lịch Hàn Quốc ở Việt Nam, thì Trường cũng được nhìn nhận khá rõ ràng với tư cách một cầu thủ đủ chất lượng xuất khẩu qua Hàn Quốc.

Trước đây, phim ảnh Hàn Quốc tràn ngập sóng truyền hình ở Việt Nam, cũng là nhờ các thiên sứ - diễn viên của họ đi tiên phong.

Trong buổi lễ ra mắt – ký hợp đồng vào chiều qua, Xuân Trường cũng cho thấy phong thái của một người đàn ông đủ trưởng thành, chứ không đơn thuần chỉ là một cầu thủ trẻ.

“Lo lắng, hồi hộp và một chút áp lực…, là những gì tôi cảm nhận rõ nhất vào lúc này, vì tôi chưa biết sẽ thích nghi như thế nào với lối chơi của Incheon United cũng như K-League. Tuy nhiên, có thể áp lực lại giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Tôi cũng đã tìm hiểu các thông tin về đội bóng, bằng các video clip, các thông tin, thứ tự xếp hạng và kết quả...

Bóng đá Hàn Quốc nói chung thiên về sức mạnh, kỷ luật, và khi bản thân mình biết rõ mình đang yếu ở điểm gì, thì mình sẽ cố gắng để khắc phục điểm đó”, Xuân Trường tỏ ra rất đĩnh đạc và hiểu biết trong phát biểu.

Tất nhiên, kỹ năng và sức mạnh tranh chấp là những nhược điểm của Xuân Trường, nên chắc chắn anh sẽ phải cải thiện nhiều.

Tuy nhiên, về sự tự tin, cũng như sự chuẩn bị, những ý niệm khá rõ ràng về chặng đường trước mặt, Trường ăn đứt 2 đồng đội Tuấn Anh và Công Phượng. Không phải tự nhiên, Xuân Trường lại đạt được hợp đồng thời hạn 2 năm, trong khi các đồng đội chỉ 1 năm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại