Thay Eto'o, Torres gặp vận hạn lớn

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Torres sẽ phải ngồi ngoài chừng vài tuần sau khi dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 3-1 trước Man United của Chelsea.

Tiền đạo người Tây Ban Nha được tung vào sân ở phút 79 thay cho người hùng của trận đấu với một cú hat-trick là Samuel Eto’o. Tuy nhiên trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, anh đã phải bất đắc dĩ rời sân với khuôn mặt nhăn nhó.

Theo tiết lộ của HLV Jose Mourinho, vết đau mà Torres mới dính không hề nhẹ. “Tôi rất buồn vì phải thông báo tin này. Nhưng Torres sẽ phải ngồi ngoài vài tuần vì gặp vấn đề với dây chằng đầu gối”, Mou phát biểu. Trong thời gian El Nino điều trị chấn thương, ông sẽ xoay tua sử dụng 2 tiền đạo cắm là Eto’o và Demba Ba.

“Đây là cơ hội của Demba và Samuel. Ai nỗ lực hơn trên sân tập và chứng tỏ được mình khi thi đấu sẽ nhận được niềm tin từ tôi. Tôi đánh giá cao cả Demba lẫn Samuel. Nhưng tôi không thể tiết lộ sẽ dùng ai cho trận đấu tới. Đó là một bí mật”, Mourinho nói thêm.

 	Torres bị đau

Torres bị đau

Trong số 3 trung phong cắm đúng nghĩa thuộc đội 1 Chelsea thời điểm hiện tại, Ba có thành tích ghi bàn kém nhất khi mới có 3 pha lập công sau 14 trận. Số lần điền tên mình lên bảng điện tử của Torres và Eto’o cùng là 8. Tuy nhiên, nếu Torres ra sân 22 lần thì con số tương tự với Eto’o chỉ là 17. Chưa kể, Eto’o còn có 5 đường kiến tạo cho đồng đội nổ súng.

Bên cạnh Torres, Eto’o và Ba, Andre Schuerrle cũng có thể lên chơi cao nhất trên hàng công. Ngoài ra, Chelsea còn một chân sút khác đang thi đấu cực hay trong màu áo Everton theo dạng cho mượn là Romelu Lukaku.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại