Thành Lương tiếc nuối khi không thể viếng tang Đại tướng

Công Luận |

(Soha.vn) - Tiền vệ Thành Lương rất muốn tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng vì nghĩa vụ quốc gia nên anh không thể tham dự lễ tang của bác.

Ngày hôm nay, các cầu thủ thuộc ĐT Việt Nam có kế hoạch lên đường sang Doha (Qatar). Chính vì lẽ đó, tiền vệ Nguyễn Thành Lương không thể đến tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo đúng nguyện vọng của mình.

Thành Lương cho biết: "Tôi cũng chẳng biết nói gì để diễn tả tâm trạng của mình trong thời điểm hiện tại. Sự mất mát này là quá lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam . Trong suy nghĩ của tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đại diện cho tinh thần của cả một dân tộc. Đáng tiếc là tôi lại có lịch đi nước ngoài nên không thể đưa tang Đại tướng".

	Các cầu thủ Việt rất bàng hoàng khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Các cầu thủ Việt rất bàng hoàng khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Trong khi đó, cầu thủ Đại Đồng lại bồi hồi nhớ lại lần gặp đầu tiên và cũng là duy nhất của anh với Đại Tướng: "Lần đó là vào năm 2001, khi U16 Việt Nam đá với U16 Lào ở sân vận động Hàng Đẫy, bác cũng có tham dự. Tuy không được lại gần, cũng không được tiếp xúc nhưng biết có bác ở đó, tôi đã rất vui.

Hôm trước, khi biết tin dữ, cả gia đình tôi đều vô cùng thương tiếc. Theo như những gì tôi tìm hiểu được, bác Võ Nguyên Giáp là một vị tướng rất có tài thao lược. Không có bác thì không có chúng ta của ngày hôm nay.

Thế nên, tôi chắc chắn rằng, dù thế nào đi nữa bác vẫn sẽ sống mãi trong lòng của những người dân Việt Nam. Tôi cũng hy vọng thế hệ thanh thiếu niên cố gắng noi theo gương bác, học tập tốt, làm việc tốt để xây dựng đất nước.

Cũng nhân đây, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia quyến, vô cùng tiếc thương và nhớ ơn bác. Là một thanh niên sống trong thời đại mới, cháu sẽ cố gắng trau dồi bản thân và sống có ích cho xã hội. Cầu mong linh hồn bác được ra đi thanh thản".

Cũng với sự hụt hẫng đó, cầu thủ Mai Tiến Thành buồn bã: "Khi nghe thông tin về sự ra đi của bác Võ Nguyên Giáp, không chỉ tôi mà bất cứ công dân nào cũng cảm nhận rõ sự mất mát. Tất cả mọi người luôn luôn kính trọng và tôn thờ một vị Tướng, một người có công rất lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Bản thân tôi cũng luôn ngưỡng mộ bác, dù chưa bao giờ được tiếp xúc mà chỉ biết thông tin qua báo chí, truyền hình.

Tôi chỉ mong rằng các cấp lãnh đạo hãy noi theo gương của bác để nhân dân luôn có cuộc sống tốt đẹp".

Danh thủ Minh Phương cũng không tránh khỏi xúc động: "Tôi cảm thấy rất buồn và cảm giác mình như vừa mất đi một người cha, còn đất nước vừa mất đi một người anh hùng dân tộc. Trong những ngày đầy đau thương này, không riêng gì tôi mà bất cứ một người dân Việt Nam nào cũng muốn được thắp cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nén nhang để tiễn đưa người về nơi chín suối".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại