Thái Sung hãy học Công Vinh để không uổng phí một tài năng

Song Nhi |

Tương lai của Thái Sung vẫn còn rộng mở, bởi những gì đang diễn ra với cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng của lò đạo tạo Aspire mới chỉ là một trong số rất nhiều va vấp của cuộc đời mà anh sẽ phải đối mặt.

Có thể Thái Sung không quá “thần đồng” như đồn thổi, nhưng là một cầu thủ tài năng. Ngược lại thời điểm năm 2012, Thái Sung từng chơi khá hay trên sân Thống Nhất với vai trò tiền vệ nhạc trưởng trong màu áo U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung. Vì lẽ đó, việc Thái Sung lận đận và thui chột tài năng thực sự là rất bất ngờ.

Có 2 luồng ý kiến giải thích cho “bi kịch Thái Sung”, thứ nhất là việc không được các HLV trọng dụng và một luồng ý kiến khác đến từ chính Thái Sung và có lẽ vế thứ 2 chính xác hơn. Thái Sung bị thui chột đến từ chuyện cái đầu chứ không hẳn bởi đôi chân của tài năng trẻ này.

Sự thật nào trong “bi kịch của Thái Sung”? Sự thật nào trong “bi kịch của Thái Sung”?

“Bi kịch của Thái Sung? Bi kịch ở đây là có bi kịch, nhưng là bi kịch của một tài năng trẻ từng rất hay và có lẽ luôn nghĩ mình hay, không thay đổi mà muốn tất cả thay đổi theo mình, là cái rốn của vũ trụ”.

Nói thẳng ra, bệnh ngôi sao và cá tính của Thái Sung đã khiến anh lận đận. Còn nhớ sau khi có trận giao hữu với các ngôi sao như Ballack, Ribery…, Thái Sung đã trả lời báo chí nước nhà rằng ở Qatar người ta gọi anh là Messi Việt Nam. Hãy so sánh với Công Phượng và Thanh Hậu hiện tại. Cả 2 cầu thủ này đều được những tờ báo uy tín của Anh đánh giá cao, nhưng họ đều biết giữ mình để tránh đi lệch khỏi đường ray.

Thái Sung thì khác. Cái mác “3 năm học ở Tây” khiến Thái Sung trở nên lạc lõng khi trở về môi trường bóng đá Việt Nam. Nhưng thay vì phải học cách thích nghi, cầu thủ người Đà Nẵng này lại luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ.

HLV Lê Huỳnh Đức từng kể lại một đoạn đối thoại với Thái Sung và cách trả lời của cầu thủ này lý giải vì sao anh lạc lõng ở bất cứ môi trường nào. Khi HLV Huyền Đức hỏi rằng Thái Sung có gì hơn người, anh trả lời đó là kỹ năng đi bóng, triết lý chơi bóng hiện đại. Còn trước câu hỏi Sung còn thiếu cái gì để phát triển, đáp án mà ngôi sao trẻ này đưa ra là một môi trường lý tưởng và HLV hiểu mình.

Thái Sung đứng thứ hai từ trái qua (hàng trên) khi còn ở Học viện Aspire
Thái Sung đứng thứ hai từ trái qua (hàng trên) khi còn ở Học viện Aspire

Nhưng thực tế, Thái Sung yếu cả về thể hình, thể lực, tốc độ và tư duy chiến thuật. Thái Sung chơi tốt ở lò Aspire bởi xung quanh anh là những cầu thủ cao to, hỗ trợ Sung để anh chỉ chuyên tâm làm bóng. Còn khi về Việt Nam, Sung không có sự hỗ trợ ấy và phải tự hoàn thiện. Tiếc rằng, Thái Sung vẫn tự huyễn hoặc về giá trị bản thân.

Nếu có một cầu thủ đàn anh nào đó để Thái Sung nhìn vào, Công Vinh chính là một tấm gương. So với Thái Sung, xuất phát điểm của tiền đạo xứ Nghệ còn không thuật lợi bằng. Công Vinh từng phải sống dưới cái bóng của Văn Quyến, phải cạnh tranh khốc liệt ở một lò đào tạo có thừa tài năng như Sông Lam Nghệ An.

Trên con đường trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại, Công Vinh đã phải trải qua hàng loạt những biến cố tưởng như có thể chôn vùi sự nghiệp của CV9. Bán độ, bạc tình, ám quẻ đồng đội, lật kèo, làm trò PR… rồi từng bị đồn thổi rằng sang Nhật Bản khoác áo CLB Sapporo chỉ để… bán bia. Ngay cả việc sinh con gái với ca sĩ Thủy Tiên cũng bị đồn thổi là cách Công Vinh giải đen cho sự nghiệp. Có thể nói, những gì đắng chát, kinh khủng nhất trong đời lẫn ngoài sân cỏ đều đã “hỏi thăm” Công Vinh.

Tiết lộ về Học viện Aspire - lò đào tạo Thái Sung Tiết lộ về Học viện Aspire - lò đào tạo Thái Sung

Aspire là nơi đào tạo Thái Sung trong 3 năm, nhưng Học viện liên kết với Barca này có thực sự “khủng” như thương hiệu của nó?

Nhưng cách Công Vinh phản ứng với những cú vấp ấy như thế nào? Anh chọn cách im lặng, nỗ lực hết mình trong phòng tập và bùng cháy trên sân mỗi khi cơ hội đến. Chẳng nói đâu xa, Công Vinh đã bị HLV Lê Thụy Hải dội gáo nước lạnh với tuyên bố sẵn sàng đẩy CV9 lên ghế dự bị khi còn chưa đặt chân tới B. Bình Dương. Công Vinh chấp nhận thực tế ấy và ở Mekong Cup 2014 vừa diễn ra tối qua, Công Vinh đã đáp trả bằng một bàn thắng ngay trong trận ra mắt sân Gò Đậu.

Thái Sung mới 21 tuổi và tương lai vẫn còn rộng mở với tài năng trẻ này. Ở thời điểm hiện tại, thay vì lên báo kêu gào sự thương hại, Thái Sung cần im lặng, nỗ lực chứng tỏ để lấy lại chỗ đứng bằng chính khả năng chuyên môn của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại